Ghi nhận ở địa phương có tỷ lệ nữ ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cao.

Cập nhật 09/4/2016, 09:04:35

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử chính là một trong mục tiêu phấn đấu của bình đẳng giới, vì phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số, tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan dân cử sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định chính sách, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các chính sách về bảo vệ quyền con người, về văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội và môi trường… Chính vì vậy, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sắp diễn ra, vấn đề nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử rất được quan tâm. Trong đó, huyện Đak Pơ là một trong những địa phương đã làm tốt công tác này.

 

Chị Trần Thị Phúc Ân, sinh năm 1980, cán bộ Phòng LĐ,TB&XH huyện Đak Pơ là một trong số 32 ứng viên nữ đã có mặt trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau đợt hiệp thương lần 2. Được tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, chị Ân xem đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, cũng là dịp để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết xã hội, đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện các kỹ năng cần thiết…Mặc dù mới qua đợt hiệp thương lần 2,  nhưng hiện tại bản thân chị đã có những sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng cho việc tham gia ứng cử.

Chị Trần Thị Phúc Ân, Phó Trưởng Phòng LĐ,TB & XH huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Điểm trọng tâm nhất trong công tác chuẩn bị đó là bản thân cần xây dựng cho mình một chương trình hành động thật cụ thể, rõ ràng, có tín khả thi, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ tốt cho công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử”.

Theo kết quả báo cáo của Ủy ban bầu cử HĐND huyện Đak Pơ, sau đợt hiệp thương lần 2, tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đạt 52,45%, HĐND cấp xã đạt trên 35%, trong đó đặc biệt có nhiều nữ ứng cử viên trẻ tuổi, ngoài Đảng được giới thiệu.  

Có được kết quả này, một phần nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và sự vào cuộc tham gia tích cực của đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và các ban ngành tại địa phương, đặc biệt là hội LHPN. Với vai trò là một thành viên của hội đồng bầu cử, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể lựa chọn, giới thiệu được những ứng cử viên nữ tiềm năng vào cơ quan dân cử, đáp ứng đủ các tiêu chí của một người đại biểu HĐND như: Có khả năng, trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe đối với một người đại biểu đại diện cho nhân dân…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết:  Xét theo tiêu chuẩn quy định của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2, số ứng cử viên nữ chiếm tỷ lệ 52,45%. Tôi tin tưởng rằng, qua kết quả Hội nghị hiệp thương lần 3, nếu các ứng cử viên nữ được bầu trúng cử sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh những kỳ vọng dành cho những ứng cử viên nữ, đánh giá lại việc tham gia ứng cử, tranh cử và khả năng trúng cử của ứng cử viên nữ ở các đợt bầu cử HĐND các cấp trước đây, Ủy ban bầu cử huyện Đak Pơ, Hội LHPN huyện Đak Pơ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận: Số tỷ lệ nữ ứng cử ban đầu thường cao, tuy nhiên qua các vòng hiệp thương lại ít dần đi, dẫn đến kết quả tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử chưa được cao. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Phụ nữ thường gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, những quan niệm về giới trong xã hội vẫn còn khá nặng nề chưa thực sự bình đẳng, một bộ phận chị em còn chưa mạnh dạn và quyết đoán trong quá trình tranh cử, ứng cử, khả năng diễn thuyết cũng như trình bày vấn đề trước cử tri có nhiều hạn chế so với nam giới.

Chính vì vậy, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã có kế hoạch hỗ trợ nữ ứng cử viên trước và trong kỳ bầu cử để có thể mang lại kết quả tốt nhất, qua đó đảm bảo ít nhất có 30% nữ ứng cử viên được trúng cử.

Bà Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: Quan tâm đến các ứng cử viên nữ, Hội LHPN huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên nữ. Theo đó, chúng tôi sẽ mời những chị đang là đại biểu HĐND cấp huyện đến nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm với các chị sẽ tham gia tranh cử nhằm giúp các chị có thêm kinh nghiệm cũng như kiến thức khi tham gia tranh cử để có được kết quả tốt nhất…

Có thể thấy, việc ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu vào các cơ quan dân cử đã cho thấy những tín hiệu vui đối với công tác cán bộ nữ nói riêng và thực hiện quyền bình đẳng giới nói chung. Đây cũng chính là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2020”. 

Ngọc Hà – Minh Vũ

Trả lời