Ghi nhận Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương trong tỉnh 

Cập nhật 18/11/2017, 14:11:55

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017), Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa khác để nhân dân ở các khu dân cư giao lưu, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần, qua đó góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết năm nay nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về tận khu dân cư ở các địa phương để cùng hòa mình vào niềm vui chung của bà con các dân tộc.

 Diễn ra trong không khí vui vẻ, tưng bừng và náo nức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của nhân dân ở các khu dân cư; là dịp để nhân dân biểu thị niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, sự biết ơn Đảng, Nhà nước và niềm vui quê hương đổi mới, phát triển.

Ông Rah Lan Klil, xã Phú Cần, huyện Krông Pa- Gia Lai phấn khỏi nói “Hôm nay bà con trong buôn rất vui mừng, phấn khởi cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư mà bà con có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.”

Năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ngoài ra các khu dân cư trong tỉnh cũng tổ chức ngày hội lớn này. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng tham dự chia vui, động viên nhân dân.

Ông Đinh Gơr- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng làng Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Hôm nay, có lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đến dự và chia vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Nhân dân đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là trong thời gian tới, tiếp tục đoàn kết giúp nhau để làm sao xóa được đói, giảm được nghèo”.

          Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, qua đó tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với ôn lại truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ở các khu dân cư đã tổng kết các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phát động và tôn vinh những điển hình tiên tiến; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất đến các cấp, các ngành những vấn đề thiết thực. Đây cũng là dịp để nhân dân thể hiện những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và sự cộng hưởng, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống ở từng khu dân cư.

Chị La Thị Vanh-  xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang- Gia Lai bày tỏ: Chúng tôi thuộc dân tộc Tày ở phía Bắc vào đây sinh sống. Vào đây các dân tộc luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ của dân tộc mình để góp vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng chia vui với nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư làng Đăk Boong và làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh giá trị to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mong muốn bà con luôn phát huy truyền thống vô cùng quý báu ấy của dân tộc ta, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong làm ăn phát triển kinh tế và trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Đồng chí phát biểu: “Mong muốn bà con luôn phát huy và nhân lên tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong việc làm ăn để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Luôn phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong những lúc khó khăn và hoạn nạn. Ở đây có nhiều dân tộc anh em sinh sống, một mặt các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình và tạo nên giá trị văn hóa tốt đẹp chung của cộng đồng dân cư”.

Việc tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong tỉnh có ý nghĩa rất to lớn, càng gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng, qua đó khơi dậy và nhân lên sức mạnh đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau” và góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong tỉnh./.

 Hà Đức,  R’Piên

Trả lời