Gặp người phụ nữ đam mê sáng tạo năm 2017

Cập nhật 19/10/2017, 14:10:00

Hưởng ứng Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Hội LHPN Việt Nam phát động. Căn cứ trên tiêu chuẩn đánh giá đối với những sản phẩm có tính sáng tạo, đã được áp dụng vào thực tế phục vụ cho sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã lựa chọn được 4 sản phẩm và 01 ý tưởng sáng tạo tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo tại Trung ương. Trong đó có sản phẩm “Gieo ươm và tư vấn kỹ thuật trồng cây Gáo Thái Lan” của chị Trần Thị Long, xã Ayun, huyện Mang Yang.

Gặp chị Trần Thị Long – tác giả của sản phẩm “Gieo ươm và tư vấn kỹ thuật trồng cây Gáo Thái Lan” vào đúng dịp chị vinh dự được dự lễ tôn vinh Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 do Hội LHPT tỉnh tổ chức. Ngoài ươm các loại cây giống như bạch đàn, keo thì 2 năm nay chị Long đã tìm thêm một hướng đi mới đó là ươm và cung cấp giống cây Gáo Thái Lan phục vụ cho người dân địa phương và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Chị Long cho biết: “Tôi ươm các giống cây được 16 năm rồi, nhưng năm 2016 tôi có tìm hiểu và ươm thêm cây Gáo Thái Lan. Cây này mang lại hiệu quả kinh tế hơn những cây khác như bạch đàn, keo. Người dân trồng cây Gáo để làm trụ tiêu rất tốt vì nó có nhiều nước, rễ tiêu có thể hút chất dinh dưỡng”.

Năm 2016, chị Trần Thị Long ươm được 20 ngàn cây Gáo Thái Lan. So với 2 loại cây như bạch đàn, keo thì lợi nhuận của cây Gáo vàng tăng thêm khoảng 10%. Xác định loại cây trồng này mang lại lợi nhuận cao, lại tiêu thụ mạnh nên năm nay chị Long mạnh dạn ươm 30 ngàn cây. Nhiều người dân cho biết, ưu điểm của cây Gáo là có thân thẳng một trục, vỏ nhám nên dễ dàng cho hồ tiêu leo bám, rễ gáo vàng ăn sâu vào lòng đất nên ít cạnh tranh dinh dưỡng với cây hồ tiêu.

Anh Hoàng Minh Hải, Thôn 5, xã Ayun, huyện Mang Yang nói: Cây gáo vàng này rất phù hợp làm trụ sống để trồng cây tiêu. Nó giúp rễ tiêu bám và sinh trưởng mạnh.

Chị Đoàn Thị La, Chủ tịch HLHPN xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Đề tài về cây Gáo Thái Lan này được chị Long nghiên cứu rất kĩ và được áp dụng vào thực tiễn, người dân cũng đánh giá cao. Chúng tôi cũng rất vinh dự khi một chi Hội phụ nữ của xã có đề tài tốt gửi đi HLHPN Việt Nam để tham dự ngày phụ nữ sáng tạo. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho chị Long phát huy những kết quả đã đạt được”.

Có thể thấy, với những thành tích, sáng kiến, thành tựu trong học tập, nghiên cứu, lao động, chị Trần Thị Long ở xã Ayun, huyện Mang Yang đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của cộng đồng. Chị không chỉ là tấm gương sáng về phụ nữ làm kinh tế giỏi mà còn khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Lệ Xuân – Thiên Nga- Minh Trung

 

Trả lời