Cuối năm 2023, bà con ở làng Ngơm Thung, xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa đón nhận tin vui khi sản phẩm mỹ nghệ đan lát truyền thống của Tổ hợp tác Đan lát Ia Pếch đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Không chỉ thể hiện tư duy đổi mới, ý thức hoà nhịp cùng với xu thế phát triển chung của địa phương, việc sản phẩm mỹ nghệ đan lát được gắn sao OCOP thành công đang mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề đan lát truyền thống của bà con nơi đây.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, cùng với việc sản phẩm đan lát truyền thống của mình được công nhận là sản phẩm OCOP, bà con làng Ngơm Thung, xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa cũng tất bật hơn với những đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Từ việc chỉ tạo ra các vật dụng để phục vụ cuộc sống gia đình, đến nay, người Jrai ở Ngơm Thung đã gìn giữ và phát triển nghề đan lát thành những chiếc “cần câu cơm” đúng nghĩa.
Nghệ nhân Rinh – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa vui vẻ nói: “Mình làm nhà rông. Làm cái này thì lâu, làm 2 ngày mới được 1 sản phẩm. Cái này mình bán 1 triệu trở lên. Được chứng nhận OCOP mình rất vui, mình cố gắng làm cho đẹp và cho chắc hơn nữa.”
Già làng Sêl – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Đối với việc đan lát, ngày xưa khác bây giờ khác rồi. Hồi xưa chỉ có đàn ông và người già đan. Bây giờ trẻ nhỏ cũng đan, thanh niên đàn bà cũng đan. Thấy bà con trong làng rất mừng.”
Thay vì chỉ tranh thủ vào lúc nông nhàn, rãnh rỗi như trước kia thì hiện nay, việc đan lát đã được hầu hết các hộ dân ở làng Ngơm Thung tập trung thực hiện như một nghề chính để nuôi sống gia đình. Với ý thức gìn giữ nghề cũng như tinh thần chịu khó học hỏi, tiếp thu những điều mới mẻ, các sản phẩm của Tổ hợp tác đan lát không chỉ là những chiếc gùi, vật dụng sinh hoạt truyền thống mà còn được mở rộng ra với các sản phẩm mỹ nghệ dùng để trang trí với hình dáng, mẫu mã đa dạng, có tính ứng dụng cao và phù hợp với thị hiếu của thị trường. “Tiếng lành đồn xa”, hiện nay, các đơn đặt hàng không chỉ đến từ địa phương mà còn được mở rộng ra ở nhiều tỉnh, thành khác trong nước. Đặc biệt hơn, việc tham gia Chương trình OCOP đã mở ra nhiều cơ hội để tiếp cận với các thị trường mới.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Đối với Tổ hợp tác sản xuất làng nghề của xã Ia Pếch, trong năm 2023, sản phẩm đan lát của THT đã được công nhận sản phẩm OCOP được đánh giá rất cao và đây cũng là thế mạnh giúp Tổ hợp tác có tiếp cận được với thị trường và tạo ra thu nhập chính cho các hộ dân trên địa bàn.
Bằng bàn tay khéo léo và tinh thần học hỏi, sáng tạo, nhất là được sự chắp cánh từ Chương trình OCOP, người dân ở làng Ngơm Thung nói riêng, Tổ hợp tác đan lát xã Ia Pếch nói chung đang góp phần quan trọng để phát triển, giúp nghề đan lát truyền thống tiếp tục bay cao, bay xa, qua đó không chỉ nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của bà con mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá những nét đẹp giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến với các địa phương trong và ngoài nước.
Ngô Thanh – Ksor Tuối