Bằng sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động, tổ chức Đoàn, Đội các cấp của tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện hiệu quả Chương trình “Em nuôi của Đoàn”, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên học tập tốt và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Em Phạm Quốc Trọng ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là 1 trong 5 học sinh được Huyện đoàn Chư Păh nhận hỗ trợ, giúp đỡ theo Chương trình “Em nuôi của Đoàn”. Gia đình Trọng có 3 chị em, bố mẹ đã li dị, cả 3 chị em đều sống với bố, cùng cậu và ông nội. Không may, bố của Trọng đã qua đời vì bị đột quỵ, cách đây mấy tháng, ông nội vì tuổi già sức yếu nên cũng không còn nữa. Trước hoàn cảnh đó, Huyện đoàn Chư Păh hàng tháng đã tới thăm và trao gia đình em những phần quà. Những phần quà có khi là tiền, có khi là gạo, là bánh, tuy không nhiều nhưng cũng phần nào giúp đỡ 3 chị em; quan trọng hơn, sự quan tâm, động viên kịp thời đã tiếp thêm động lực để em vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.
Em Phạm Quốc Trọng – Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Em rất vui khi được các anh chị quan tâm và thăm, tặng quà. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt.”
Với phương châm “Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đảm nhận, giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo để gây quỹ, đa dạng các hình thức kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để gây quỹ cho chương trình. Tùy vào hoàn cảnh của từng em mà các tổ chức cơ sở Đoàn có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Theo đó, trong năm 2023, 489 tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã nhận giúp đỡ thường xuyên 536 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Em Rơ Mah Hiệp – Làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông bày tỏ: “Em được Tỉnh đoàn trao tặng 1 cặp heo giống, em rất vui, có cặp heo này sẽ giúp gia đình em rất nhiều.”

Anh Nguyễn Chí Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chương trình “Em nuôi của Đoàn” là hoạt động truyền thống đã được triển khai lâu nay. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên các cấp Đoàn trên địa bàn tỉnh với phương châm “Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đảm nhận, giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Trong suốt nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến nay, đây là chỉ tiêu chùn ta luôn vượt so với chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới cùng với việc trao tặng quà, hỗ trợ kinh phí, chúng tôi triển khai thực hiện chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc” đây là chương trình có giá trị bền vững vừa hỗ trợ nhà ở, vừa hỗ trợ các em nuôi mỗi tháng 500.000 đồng. Tiếp tục thực hiện chủ trương 3 liên kết. Liên kết các CLB, các nhà hảo tâm tiếp tục nuôi dưỡng các em tới trường.”
Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, Chương trình “Em nuôi của Đoàn” đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội. Bằng tâm huyết, trách nhiệm, “vì đàn em thân yêu”, nhiều đoàn viên, thanh niên đã và đang cố gắng hết mình để mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ của trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Linh Chi – Đức Thành