Con đường từ ngã ba đường Trường Sơn Đông đi xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro) dài khoảng 7km được xây dựng từ năm 2009. Thế nhưng, đến nay, con đường này đã xuống cấp trầm trọng khiến cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn.

Là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa xã Đăk Pơ Pho với các địa phương lân cận nên lưu lượng xe máy, xe tải lưu thông tương đối dày đặc, khiến đường xuống cấp nhanh chóng. Giờ đây, mặt đường hầu hết đã bong tróc, đất đá lởm chởm ,xuất hiện toàn ổ voi, ổ trâu ,gây ám ảnh cho người dân mỗi lần đi qua con đường này.
Anh Phạm Hữu Chính, Thôn 2, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: “Con đường này xuống cấp đã lâu rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân nơi đây. Người dân đi lại rất khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ đi học trời tối mới về đến nhà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.
Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, đường hỏng còn khiến cho việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, giá nông sản thấp hơn nhiều so với các địa phương khác, nhiều lúc không có người thu mua.
Bà Phạm Thị Nga, Thôn 2, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro nói: “Bây giờ đường nó khó khăn nên người ta hay dèm giá, dân ảnh hưởng đến thị giá thị trường rất nhiều. Chúng tôi yêu cầu trên làm lại con đường để đi. Đi có dễ thì người ta mới vào chở hàng hóa cho người dân được. Dân đi ai cũng kêu, đi đâu cũng không muốn đi, nhất là trẻ em đi học cũng vậy đạp lúc nhẩy xuống lúc nhẩy lên, trông vất vả lắm, khổ lắm”.
Đăk Pơ Pho là xã vùng 3, đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro. Trước thực trạng tuyến đường đang từng ngày xuống cấp, người dân mong muốn các ngành, các cấp sớm có biện pháp hỗ trợ, khắc phục sửa chữa,tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Ông Vũ Đức Động, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ Pho cho biết: “Hiện nay đường đã xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng rồi, qua nhiều buổi làm việc các cử tri cũng đã kiến nghị lên cấp trên hỗ trợ về các chương trình, dự án, các nhà đầu tư có nguồn vốn nào hỗ trợ để xây dựng”.
Bích Thủy, Đặng Trà