Đuối nước và tử vong do đuối nước – một thực trạng đáng buồn hiện nay khi những vụ đuối nước ở trẻ em liên tục xảy ra tại các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai với con số đáng báo động. Hiện cả nước đã bước vào giai đoạn đầu mùa nắng nóng và đặt ra không ít khó khăn cho các cấp, các ngành, các địa phương cũng như các gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Khu vực ao tưới cà phê của người dân ở thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang – nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 em nhỏ trên địa bàn tử vong vào chiều ngày 25/3 vừa qua. Mặc dù độ sâu của hồ tới 3m, thế nhưng xung quanh lại không hề có dụng cụ che chắn cũng như biển cảnh báo.
Ông Lê Trung Cường – Trưởng Công an xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Ở khu vực này đa số người dân làm nông, khu vực chạy theo ruộng này thì rất là nhiều hồ. Thì thường trưa nắng mùa hè các cháu thường hay xuống các hồ này tắm, bà con khi thấy thì có nhắc nhở bảo các cháu về bởi vì khu vực nước sâu nguy hiểm; nhưng có nhắc rồi thì các cháu vẫn lén lút đi”.
Thầy Bùi Trung Kỳ – Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng nói: “Phụ huynh ở đây chủ yếu là làm nông, bố mẹ thì đi làm nhiều nên việc cai quản các em ở nhà rất là khó”.
Trước đó, vào các ngày 6 và 11/3/2019, tại xã Al Bă và xã Dun, huyện Chư Sê cũng đã xảy ra 2 vụ đuối nước tại một ao chứa nước trong làng và một hồ nước của làng, làm 4 em nhỏ đang trong độ tuổi mầm non và tiểu học tử vong. Thực tế cho thấy, trẻ em bị đuối nước hiện nay chủ yếu tại các ao, hồ, hố đào chứa nước của người dân để phục vụ tưới tiêu và tại các sông, suối; thế nhưng một điều đáng nói là tại hầu hết các địa điểm trẻ em bị đuối nước đều không có biển cảnh báo cũng như rào chắn ở khu vực nước sâu, nguy hiểm; trong khi sự kiểm tra, giám sát và quản lý con trẻ của các bậc phụ huynh vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Hiện thời điểm này, mặc dù chưa tới hè nhưng cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ giai đoạn bắt đầu mùa nắng nóng đã và đang là vấn đề đặt ra và cần sự quan tâm của các gia đình, nhà trường lẫn địa phương.
Bà Lê Thị Lụa – Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Tôi cũng mong các gia đình nên khuyên bảo con em mình, quản lý con em chặt chẽ, không cho các em, các cháu đi tắm sông, tắm suối; và các gia đình có đào ao,hồ tưới thì cũng rào chắn và căng biển báo để các em tránh chỗ nguy hiểm”.
Bà Rcom Sa Duyên – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai ch biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn tổ chức cho các cháu có những sân chơi trong các hoạt động của mùa hè tới đây. Và trong mùa nắng nóng thì cũng phối hợp triển khai chặt chẽ hơn với các trường về các hoạt động, các kỹ năng ứng phó với những tình huống có nguy cơ xảy ra đuối nước”.
Tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung và tử vong do đuối nước nói riêng đang là vấn đề đáng báo động hiện nay, khi số trường hợp trẻ tử vong do đuối nước năm sau tăng cao hơn năm trước. Theo báo cáo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, năm 2017 số trẻ tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh là 66 trường hợp và năm 2018 con số này là 79 trẻ. Đáng nói chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 này (tính đến ngày 29/3), toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ đuối nước làm 15 trẻ tử vong. Mặc dù chỉ mới bước vào giai đoạn đầu mùa nắng nóng và các ao, hồ, sông, suối có thể là địa điểm trẻ thường chơi đùa sau những giờ học cũng như ngày nghỉ; chính vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em là rất cần thiết. Và để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc đối với trẻ, mỗi gia đình cần trách nhiệm hơn trong giáo dục, quan tâm con cái cũng như rèn cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm do tai nạn đuối nước./.