Tai nạn đuối nước vẫn luôn là nỗi ám ảnh với mỗi người. Sự chủ quan của các bậc cha mẹ cũng như chính bản thân mỗi em nhỏ là nguyên nhân; tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn ở không ít các công trình ao, hồ, đập dường như vẫn còn chưa thật sự chặt chẽ. PS được thực hiện tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê.

Hố tự đào của gia đình anh Đinh Trai ở làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê là nơi mà cách đây 02 tuần đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một bé trai 2 tuổi của nhà hàng xóm tử vong khi theo mẹ sang lấy nước.
Anh Đinh Trai cho biết: “Bữa nay thì bắt đầu lấp lại rồi, không để lại nữa. Khi nào làm thì làm cái khác, mình sẽ làm xa hơn”.
Hiện nay, để có nguồn nước phục vụ cho tưới cà phê, hồ tiêu; nhiều hộ gia đình đã đầu tư để đào hố trữ nước. Diện tích của những hố đào này tuy không lớn lắm nhưng lại khá sâu và hầu hết đều chung tình trạng không che chắn, bảo vệ xung quanh, cũng như không có biển cảnh báo nguy hiểm. Ngoài những hố đào này, nguy hiểm từ các sông, suối và công trình hồ, đập khác trên địa bàn cũng đang đặt ra trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các đơn vị quản lý và các bậc phụ huynh trong vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ.
Ông Đinh Vong – xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trước đây không có che chắn nên bây giờ họ cũng chưa chuẩn bị sẵn. Sau này có thể là nhờ cán bộ vận động gia đình họ phải che, bởi cái đó nguy hiểm”.
Ông Trần Văn Quý – Quản lý điều tiết nước Công trình đập dâng Ia Pet, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Anh em trực hàng ngày, có trẻ con tắm thì họ đuổi thôi chứ không để. Còn hệ thống thiết kế như thế này thì mình quản lý như thế này thôi. Cái đó thì địa phương, bố mẹ và nhà trường phải khuyên, chứ còn trẻ con nói thế chứ bố mẹ đi làm không quản hết được cho nên mình có trách nhiệm dạy bảo”.
Với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng DTTS, chính từ việc thiếu sân chơi đã dẫn các em tìm tới những thú vui “dân dã” mà không biết rằng hiểm nguy đang rình rập; và nếu chủ quan, lơ là có thể sẽ dẫn đến hậu quả đau lòng. Những biện pháp nhằm cảnh báo an toàn cho trẻ ở các công trình như thế này là điều cấp thiết; tuy nhiên hơn hết vẫn là trách nhiệm trong giám sát và quản lý con trẻ của các gia đình để đảm bảo cho trẻ một môi trường an toàn./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy