Đuối nước ở trẻ em – Nỗi đau xé lòng

Cập nhật 27/8/2018, 09:08:05

Thời gian qua các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh nỗ lực rất nhiều trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, nhưng thực tế trên địa bàn vẫn còn xảy ra nhiều vụ. Gần đây nhất, việc 2 cháu bé là anh em ruột tại làng Ore 2 xã Ia Grăng huyện Ia Grai bị đuối nước thương tâm vào chiều 17/8 và ngày 20/8 tại làng Kloong, xã Ia O đã xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong khi các em rủ nhau đi câu cá và tắm ở khu vực suối Ia Poh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng này.

Hồ tự nhiên do khai thác đá tạo thành tại làng Ore 2 xã Ia Grăng huyện Ia Grai, nơi vừa cướp đi sinh mạng của hai anh em ruột Đỗ Văn Trường (sinh 2008), Đỗ Thanh Chương (sinh 2010) con anh Đỗ Văn Trưởng và chị Ngô Thị Tâm thường trú tại làng Ore 2, xã Ia Grăng huyện Ia Grai…. Cả 2 cháu đều là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai.

Và chỉ một phút sơ sẩy đã khiến các cháu mãi mãi không còn được đến trường dù năm học mới đang cận kề, để lại nỗi đau xé lòng cho cha mẹ và người thân…

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai cho biết: “Trong năm 2018, xã đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền cho nhân dân và học sinh về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời yêu cầu các hộ gia đình có hồ đập ký cam kết rào chắn cẩn thận. Tuy nhiên, do trên địa bàn có nhiều ao, hồ; người dân địa phương thường xuyên bận rộn với công việc đồng áng chưa thể theo sát các cháu nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc vừa rồi. Trong thời gian đến chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo gia đình, nhà trường không cho trẻ em dạo, chơi tại các hồ đập thủy lợi và kiểm tra, cắm biển báo và rào chắn các ao hồ cẩn thận hơn”.

Huyện Ia Grai là nơi có nhiều hồ, đập thủy lợi, thủy điện và các ao nhỏ do người dân tự múc lấy nước tưới cà phê, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Do đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo, giáo dục kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh được các huyện Ia Grai triển khai thường xuyên. Cụ thể, trong chương trình sinh hoạt hè do Đoàn thanh niên tổ chức đều có lồng ghép giáo dục cho các em kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu người bị đuối nước.

Anh Nông Hồng Phong – Phó Bí thư huyện Đoàn Ia Grai cũng cho biết: “Trong đợt sinh hoạt hè năm nay chúng tôi đã tổ chức sân chơi cho các cháu và trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn cho các cháu phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước. Qua hoạt động này sẽ trang bị cho các em có thêm kỹ năng sống và phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra”.

Em Trần Hương Thảo –  xã Ia Bă huyện Ia Grai nói: “Trên địa bàn xã em có nhiều hồ, ao. Hôm nay em được tham dự sân chơi này và được trực tiếp tham gia sơ cứu người bị đuối nước em thấy rất là bổ ích. Em sẽ tuyên truyền cho bạn bè và mọi người xung quanh để phòng tránh đuối nước”.

Tuy nhiên tình trạng trẻ em đuối nước vẫn còn xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Ia Grai xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 7 trẻ tử vong. Các vụ đuối nước chủ yếu xảy ra tại các ao, hồ, hố tự đào của người dân. Điều đó cho thấy; trẻ em nông thôn đang thiếu sân chơi và ao, hồ, sông, suối là nơi các cháu thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Trong khi đó, cha mẹ lại tất bật với việc đồng áng, mưu sinh nên chưa thể theo sát các cháu. Chính vì vậy công tác phòng tránh đuối nước đang thật sự đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương, đòi hỏi có sự chung tay vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và cả cộng đồng dân cư./.

Phương Lộc.

Trả lời