Số vụ chết đuối rất thương tâm, chủ yếu là ở trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng đến mức báo động. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này do buông lỏng công tác quản lý ao, hồ.

Vụ đuối nước thương tâm vào đầu tháng 4 vừa qua với 2 em tử vong đó là em Nguyễn Xuân Luân và em Lê Văn Vinh cùng ở thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah xảy ra tại 1 cái ao trên địa bàn. Dù biết bơi nhưng do ao nước quá sâu, lại không được cảnh báo nguy hiểm nên hai em đã bị tử thần cướp đi sinh mạng hai em.
Tại những cái ao này các em nhỏ khi tắm dù biết bơi cũng rất nguy hiểm vì rất sâu, nước đứng. Bởi vậy các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường công tác quản lý các em học sinh để không xảy ra những vụ đuối nước đau lòng.
Anh Nguyễn Xuân Lợi- Bố em Nguyễn Xuân Luân- Thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Cháu Luân rất hiền, ngoan. Do gia đình khó khăn, thiếu sự quản lý con cái, thiếu sự khuyên con không nên đi tắm ao, hồ nên xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.
Theo báo cáo của Sở Lao động- TB&XH, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ đuối nước ở trẻ em với 40 em tử vong, hầu hết các vụ đuối nước xảy ra tại các ao, hồ người dân tự đào để lấy nước phục vụ tưới cho các loại cây trồng. Thực tế trên phần nào cho thấy, công tác quản lý nhà nước về ao, hồ trong thời gian qua dường như bị bỏ ngỏ. Số ao, hồ ngày càng gia tăng nhưng phần lớn chủ các ao, hồ không rào chắn bảo vệ và cũng không đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại ao, hồ. Đặc biệt, có những ao, hồ nằm ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư, nước rất sâu, bờ thành xung quanh thẳng đứng nếu bị sẩy chân hay khi tắm thì cực kỳ nguy hiểm, rất dễ xảy ra chết đuối. Các huyện: Ia Grai, Chư Pah, Chư Pưh, Chư Prông là những địa phương trọng điểm xảy ra đuối nước.
Ông Ngô Khôn Tuấn- Phó Trưởng Phòng Lao động- TB&XH huyện Ia Grai cho biết: “Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện rất nhiều ao, hồ tự phát do nhân dân đào để lấy nước tưới cho các loại cây trồng. Phòng Lao động- TB& XH đã tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu các vụ đuối nước, trong đó tăng cường công tác quản lý ao, hồ. Tuy nhiên, việc triển khai công tác quản lý ao, hồ gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế, các chủ ao hồ không đặt biển cảnh báo nguy hiểm”.
Trước tình hình trên, Sở Lao động- TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng đuối nước, trong đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt là yêu cầu các chủ ao, hồ, đập ký cam kết với chính quyền địa phương về đặt các biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.
Ông Lê Văn Thành- Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH Gia Lai cũng cho biết: “Sở Lao động- TB&XH đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp để phòng ngừa xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ ao hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh, nơi nào có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước thì có hướng xử lý. Tỉnh cũng đã phân công các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn đuối nước ở trẻ em”.
Cùng với làm tốt công tác quản lý, giám sát trẻ em, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, dạy cho trẻ học bơi… thì việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ao, hồ sẽ là những giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm ở trẻ em./.
Hà Đức, R’Piên