Đừng để thêm những vụ đuối nước thương tâm

Cập nhật 11/6/2017, 21:06:00

Sự việc 4 em học sinh ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai tử vong do đuối nước vào ngày 2/6 vừa qua tiếp tục là tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn bao giờ. Chỉ trong vòng 2 tháng qua trên địa bàn huyện Ia Grai đã có 2 vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của 8 em học sinh. Liên tiếp các vụ đuối nước xảy ra đã để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và nỗi bàng hoàng cho cộng đồng.

Có thế thấy là địa hình ở Gia Lai có nhiều ao hồ, sông suối và rõ ràng là trong một môi trường sống có quá nhiều nguy cơ mất an toàn thì chỉ cần 1 phút bất cẩn của người lớn thì trẻ có thể tử vong bất cứ lúc nào.

 

Hồ nước tại hồ C3, xã Ia Sao  giờ là nỗi ám ảnh đối với người dân thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai sau vụ đuối nước thương tâm khiến 4 em học sinh tử vong chỉ mới cách đây 1 tuần. Hồ C3 thuộc Công ty cà phê Ia Sao 2 quản lý trong vòng 6 năm qua đã có 4 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 8 người, chủ yếu là trẻ em.

Chỉ mới 2 tháng trước, chuyện 4 học sinh lớp 6 tại xã Ia O tử vong khi xuống chơi ở hồ thủy điện Sê San 4 khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì giờ cũng tại huyện Ia Grai lại có thêm 4 gia đình cùng lúc mất con vì đuối nước. Nỗi lo trẻ bị đuối nước từ các hồ chứa nước tưới ở khu vực này vẫn luôn thường trực với người dân nơi đây.

Anh Đỗ Ngọc Hải – thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Hồ rộng mà đáy hồ múc chứa nước 6-7 m không có cảnh báo mà múc thẳng đứng người lớn mình trượt chân xuống cũng chết chứ không phải trẻ con. Tất cả các hồ trên địa bàn đều không có rào chắn, đều không có biển cảnh báo. Tôi mong là phái côgn ty, cac hộ dân làm kinh tế lo cho mình thì phải có biển cảnh báo, đào hố phải có rào chắn”.

Ông Lê Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Những cái hố đào này, người lớn trượt xuống cũng chết chứ chưa nói là trẻ con, vì nó sâu, triền dốc, trơn trượt. Tuy nhiên cả một ao hồ rộng lớn và những hố đào sâu như thế này chưa có biển cảnh báo . Tới đây chính quyền địa phương sẽ làm quyết liệt vấn đề này”.

Những vụ tai nạn thương tâm trên khiến chúng ta không khỏi xót xa và  những người lớn luôn day dứt, ân hận bởi thiếu sự quan tâm dẫn đến tai nạn của con em mình. Nếu công tác phòng chống đuối nước được triển khai quyết liệt, nếu được trang bị kiến thức, kỹ năng về bơi lội, phòng tránh đuối nước thì chắc chắc sẽ giúp cho các em nhỏ tránh được nhiều rủi ro và kịp thời ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

Em Lưu Nguyễn Nhật Linh – Trường THCS Tôn Đức Thắng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: Ở đây không có khu vui chơi, ba mẹ con thường cảnh báo không nên đi chơi ở hồ, sông. Con không biết bơi và ở trường con cũng không được học tập. Con mong muốn được ở trường dạy bơi và cách phòng chống đuối nước.

Bà Phạm Thị Dung – thôn Tân Bình, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Lo nhất là các cháu đi chơi mà không có người quản lý, xuống hồ xuống ao tắm như vừa rồi sự việc xảy ra thế rất là đau lòng. Mong rằng cơ quan nhà nước hè đến tổ chức cho các cháu hoạt động vui chơi, tập bơi .Ttrẻ con ở đây xung quanh xã có nhiều hồ, cha mẹ mải đi làm nên ở nhà đi chơi rủ nhau xuống nước”.

Thầy Đặng Đình Lực – Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, xã Ia Sao, huyện Ia Grai mong muốn: Về phía nhà trường mong rằng chính quyền, cơ quan đoàn thể tạo cho các cháu 1 sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho các cháu được học bơi để tránh được những tai nạn đuối nước thương tâm như thế này. Lâu nay quá trình dạy chủ yếu là lý thuyết thôi còn không được trang bị công cụ thực hành cho các cháu kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Ông Lê Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Giải pháp căn cơ và lâu dài để phòng chống thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em thì toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở đến cấp tỉnh phải vào cuộc. Mỗi huyện phải đề xuất với tỉnh hỗ trợ mỗi huyện ít nhất một bể bơi cố định để dạy bơi cho trẻ em. Các cháu bị tai nạn đuối nước trong thời gian vừa qua đa số là các em trong độ tuổi học sinh tiểu học đang học ở nhà trường, ba mẹ bận là ăn ít có sự quan tâm và giám sát, có khi là xao lãng đối với con em mình. Thời gian tới thì Sở sẽ phối hợp thành lập đội công tác liên ngành đi thí điểm kiểm tra một số huyện trong thời gian vừa qua có nguy cơ đuối nước cao như Chư Pah, Ia Grai, Chư Prông để nhắc nhở địa phương phải thận trọng làm tốt công tác này trong thời gian tới. Một vấn đề nữa là Sở LĐ-TBXH cũng phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức đội thanh niên tình nguyện hè về cơ sở hướng dẫn cho các cháu về kỹ năng sống và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, trong đó có tai nạn đuối nước”.

         20 trẻ tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay – con số trên xới lên trong lòng mọi người nhiều câu hỏi nhói lòng. Bởi, chúng ta đã nói rất nhiều về thực trạng này, nhưng dường như các vụ tai nạn đuối nước mỗi năm vẫn không ngừng tăng lên.

Và điều này càng đáng lo hơn khi vào hè thì học sinh có khoảng thời gian nghỉ kéo dài, nhu cầu giải trí rất cao nhưng ở vùng nông thôn lại khan hiếm sân chơi và nhiều em tìm đến các ao hồ để được tắm mát mà không nhận thức ra rằng nguy cơ đuối nước luôn rình rập. Thực tế đau lòng này đòi hỏi trách nhiệm từ phía gia đình, nhà trường và toàn xã hội, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các ngành chức năng để trang bị kỹ năng sống an toàn, tự bảo vệ mình cho các em trước nhiều nguy cơ, rủi ro đang rình rập. Dành sự quan tâm đúng mức tới các em là việc phải làm cấp thiết hơn bao giờ hết để không còn những vụ đuối nước thương tâm xảy ra.

Hè về, với trẻ con là niềm hân hoan, còn với người lớn lại luôn dấy lên nỗi lo canh cánh. Bên cạnh thiếu sân chơi cho trẻ trong dịp hè thì việc người lớn thiếu quan tâm, giám sát để các em tụ tập vui chơi ở những nơi không an toàn, gần ao hồ cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm. Là địa phương có nhiều ao hồ, nhiều hiểm nguy rình rập, nguyên nhân của những vụ đuối nước thường do các em không biết bơi và thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Kim Châu – Lê Thư-  Huy Toàn

 

 

Không rào chắn, không biển cảnh báo, những hố đào quanh hồ chứa nước có độ sâu 5-6 mét như thế này luôn là những cái bẫy chực chờ. Dù con số thống kê trẻ bị đuối nước tại các ao hồ chứa nước phục vụ sản xuất ngày càng tăng, song vấn đề đảm bảo an toàn tại các khu vực này vẫn chưa được quan tâm. Xã Ia Sao hiện có 6 hồ chứa nước lớn nhỏ, chưa kể rất nhiều hố đào để lấy nước tưới trong mùa, rất nhiều ao hồ không biển cảnh báo, những hố sâu tiềm ẩn nhiều rủi ro như thế này.

Trả lời