Dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Và mỗi người thể hiện lòng yêu nước đó một cách khác nhau song chung quy lại là để bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Song những ngày qua, lợi dụng việc Quốc hội lấy ý kiến đối với Dự án Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt, thì một số người đã bị những đối tượng phản động lôi kéo, kích động có những hành động quá khích, thậm chí là vi phạm pháp luật. Mỗi người cần tỉnh táo để không biến lòng yêu nước thành những hành động sai trái.

Theo PGS.TS Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai thì việc thành lập các đặc khu đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện nhằm tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Và cá nhân ông cũng đồng tình với việc Quốc hội đưa ra lấy ý kiến đối với dự án Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt đối với 3 đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc song cần thực hiện thí điểm trước; đồng thời, phải có cơ chế quản lý chặt chẽ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết: “Tôi thấy rằng cần có sự thử nghiệm và Luật cần phải quy định một cách chặt chẽ những điều kiện, mở rộng cung bậc về thời gian cũng như điều kiện nhập cảnh, di trú và đặc biệt là lao động có yếu tố nước ngoài cùng với những chế tài đủ mạnh và kịp thời”.
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Danh thì mỗi người dân Việt Nam đều có lòng yêu nước song không nên để kẻ xấu lợi dụng việc lấy ý kiến đối với việc thành lập các đặc khu mà có những hành động quá khích, phá hoại tài sản nhà nước, làm cho đất nước bị suy yếu là không nên.
“Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tuy nhiên cũng cần phải nhận thức đầy đủ rằng càng yêu nước thì càng phải nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với đất nước; nhất là tránh không để các đối tượng thù địch lợi dụng. Không thể thể hiện lòng yêu nước bằng sự xúi dục, kích động dẫn đến cực đoan, phá hoại tài sản của Nhà nước mà thực chất tài sản đó chính là của nhân dân và làm cho nguồn lực của đất nước bị suy yếu” ông Danh nói.
Cũng cùng quan điểm trên, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho rằng không nên để lòng yêu nước biến thành những việc làm sai trái, hủy hoại tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung.
Ông Nguyễn Vĩnh Mậu – Thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Tài sản của Nhà nước là tiền thuế của nhân dân, do nhân dân đóng góp để xây dựng mà không phải vì chuyện đó mà anh đập phá; còn việc cho thuê đất thì Quốc hội vẫn đang bàn bạc và người ta sẽ bàn như thế nào đấy có lợi cho đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia; còn có người cho rằng như thế này, thế khác tôi cho rằng là không đúng”.
Ông Hoàng Duy Hoàn – Xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện nói: “Vừa rồi Quốc hội họp đưa ra 3 đặc khu thì quan điểm của tôi là như tại Bình Thuận thì một số người quá khích là không nên; mình yêu nước thật nhưng không được phá phách vì không có lợi gì hết mà phá như thế thì mình có tội”.
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được vun đắp từ bao đời nay. Và mỗi chúng ta cần có nhiều hành động đẹp, việc làm ý nghĩa để phát huy truyền thống tốt đẹp này nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu mạnh./.
BT: Đức Hải