Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng

Cập nhật 16/6/2018, 09:06:40

Những ngày qua, người dân cả nước đều rất phẫn nộ trước những hành vi trái pháp luật, gây rối của các đối tượng quá khích tại một số địa phương, làm hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổn hại tài sản của nhà nước và nhân dân. Vấn đề đáng nói ở đây là một số đối tượng đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân để xúi giục, kích động gây rối. Từ vụ việc đáng tiếc này, vấn đề đặt ra là phải thể hiện lòng yêu nước đúng cách, bằng trách nhiệm và việc làm tích cực– đó cũng là  quan điểm của các chức sắc tôn giáo, giáo dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó mọi người cũng xác định rõ đạo pháp phải gắn liền với dân tộc, đừng để lòng yêu nước, tinh thần dân tộc bị lợi dụng.

Hòa thượng Thích Trí Thạnh – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo VN nói: “Chúng tôi hoàn toàn lên án những hành động không được tốt đó làm ảnh hưởng đất nước, làm mất an ninh trật tự của đất nước mình, làm ảnh hưởng xấu đến quần chúng. Bạo động như thế không có lợi cho bản thân, không có lợi cho đất nước, không có lợi cho tinh thần đại đoàn kết như trong đạo phật đã nói chúng ta sống một cách lục hòa, yêu thương. Nếu muốn thể hiện đoàn kết thật sự, đại đoàn kết theo cái chung, chúng ta phải lắng nghe, phải đặt hết niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đạo pháp phải đi song hành cùng dân tộc. Tôi mong rằng toàn thể nam nữ phật tử tỉnh nhà hãy nên thận trọng đừng bị những kẻ xấu lợi dụng đưa lên mạng kích động những việc làm không được tốt”.

Mục sư Siu Pếch – Quản nhiệm Chi hội tin lành làng Bông Phun, xã Chư Á, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Đã là tôn giáo thì nặng về vấn đề đạo đức. Mình không nên có suy nghĩ bạo loạn hay trái với luân thường đạo lý. Nhất là ở trong đạo thì  phải nên ngồi lại với nhau để xem xét, giải quyết theo điều hướng. Đã là đạo thì đi vào con đường mềm dẻo, đi vào con đường hòa bình, hòa hợp. Không nên tách ra hay phản kháng.  Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và cũng như trong dành độc lập. Chúng ta dành được độc lập như ngày nay là nhờ biết đoàn kết, chúng ta biết ngồi lại với nhau. Chứ không nên tự ý bộc phát và có hành vi bạo loạn, đó là điều không đúng. Tôi nghĩ, đúng theo Hiến chương, theo tinh thần tôn giáo thì giáo dân nên phục tùng chính quyền, nên nghe chính quyền. Vì chính quyền có trách nhiệm cao hơn, biết mọi sự, lo nhiều việc cho dân. Mình nên nghe và nếu có điều gì thì góp ý, không nên có tinh thần bạo loạn, gây rối hay phản kháng”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo dân xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nêu: “Bản thân tôi theo dõi trên mạng thấy một số phần tử xấu lôi kéo, xúi giục, biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước. Bà con giáo dân chúng tôi thấy hành động đó là không đúng. Khuyên bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước không được nghe theo tin thất thiệt của kẻ xấu như thế. Đối với bà con giáo dân chúng tôi luôn luôn nghe theo Đảng, Nhà nước thi đua sản xuất”.

Thu Thủy – Kim Châu – Hà Đức – Xuân Huy – R’Piên

Trả lời