Đức Cơ ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi cho vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 29/12/2021, 16:12:43

Cùng với việc tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội thì huyện Đức Cơ cũng ưu tiên hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Nhà nước để giúp cho bà con người dân tộc thiểu số có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đức Cơ là huyện biên giới với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42% dân số toàn huyện với gần 8.000 hộ; trong đó, có trên 3.450 hộ thuộc diện nghèo, chiếm 84% tổng số hộ nghèo của huyện. Trong khi đó, bà con ở đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chính, như: cà phê, điều, cao su, hồ tiêu và một số loại cây nông nghiệp ngắn ngày. Do đó, để giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế thì một trong những giải pháp được huyện Đức Cơ chú trọng đó là ưu tiên cho người dân vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Ông Trương Trọng Tuấn, PGĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “ Trong thời gian qua thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đức Cơ đã phối hợp với các tổ chức, hội đoàn thể nhận ủy thác đã truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó tạo điều  kiện cho bà con có nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần giúp bà con giảm nghèo để cùng với các chính sách của huyện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số”.

   Theo thống kê, hiện có trên 3.450 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đức Cơ được tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Nhà nước; tập trung lớn ở 3 chương trình là cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng dư nợ gần 140 tỷ đồng, chiếm trên 41% tổng dư nợ do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Đức Cơ quản lý. Từ nguồn vốn vay này đã giúp cho các hộ dân có điều kiện để đầu tư, chăm sóc các loại  cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

Chị Kpuih H’Đel, Làng Pơ Núk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Trước đây bố mẹ cho đất trồng cà phê, cao su, trồng điều và được Nhà nước cho vay tiền để đầu tư phân bón cà phê, chăm sóc cao su và đến nay thì gia đình cũng đã thoát nghèo rồi”.

Chị Chị Đinh H’Nhi, Làng Pơ Núk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ cho biết: “Ngân hàng chính sách cho gia đình mình vay 50 triệu đồng để chăm sóc cà phê, cây điều. Trước đây thì khó khăn lắm nhưng 2 vợ chồng cũng cố gắng làm giờ thì nay cũng đỡ rồi. Giờ thì mình có thiếu vốn thì được ngân hàng cho vay tiếp”.

    Cùng với việc tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi thì huyện Đức Cơ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý nguồn vốn kết hợp với triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân để phát huy hiệu quả vốn vay, giúp bà con vươn lên thoát nghèo một cách bền vững./.

Đức Hải;Huy Toàn

 

Trả lời