Đức Cơ: Tìm đầu ra cho nông sản

Cập nhật 25/7/2021, 16:07:47

Có thể thấy, tình hình dịch bệnh phức tạp đang mang lại nhiều lo lắng cho người dân. Và một trong những nỗi lo lớn nhất hiện nay của người nông dân trên địa bàn tỉnh là nông sản thu hoạch xong gặp khó khăn về tiêu thụ. Tại huyện biên giới Đức Cơ, thời điểm này cũng đã bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ của một số sản phẩm nông sản. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, địa phương đang tính đến các giải pháp để giúp người dân giải quyết vấn đề đầu ra.

Mùa thu hoạch chôm chôm năm nay đúng vào giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh trên cả nước, khiến cho hoạt động vận chuyển hàng ra ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, thay vì thu hoạch một lần và vận chuyển đi các tỉnh thành khác để tiêu thụ như trước đây, năm nay, ông Nguyễn Đình Thanh, chỉ thu hoạch mỗi đợt một ít, đủ để bán lẻ tại địa phương. Việc tiêu thụ lẻ tại chỗ không chỉ mất thời gian, công sức thu hái mà giá bán ra cũng không được cao.

Ông Trịnh Đình Thanh – Thôn Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Năm nay rất được mùa, giá thì được một nửa so với năm ngoái thôi. Giá thì 14 nghìn/kg. Thương lái đến tận vườn mua cũng có, rồi thì bán cho xung quanh nữa”.

Hiện đang là thời điểm thu hoạch chính vụ của một số mặt hàng trái cây như chôm chôm, bơ, sầu riêng, mít…của nông dân Đức Cơ. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, gây khó khăn trong công tác vận chuyển hàng đi các tỉnh thành như hiện nay thì sản phẩm chủ yếu chỉ được tiêu thụ tại chỗ. Tuy nhiên, với diện tích cây ăn trái toàn huyện lên tới trên 500 ha, trong đó đa số đã cho thu hoạch thì việc chỉ tiêu thụ thụ tại chỗ đã dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung, đồng thời kéo theo giá các mặt hàng bị giảm sút mạnh.

Ông Vũ Quang Thuấn, Thị trấn chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Hiện giờ cây ăn trái so với trước kia là tiêu thụ hơi chậm do không có tuyến Sài Gòn, trước kia chủ yếu gửi tiêu thị Sài Gòn, Hà Nội, Hải Dương. Giá cả đầu mùa năm nay cũng được nhưng hiện tại khoảng 80.000 đồng kg bán lẻ và bán buôn là 70.000 đồng/kg”.

Không chỉ đối với các sản phẩm trái cây đang ở thời điểm chính vụ thu hoạch, mà với tình hình dịch bệnh như hiện nay, dự kiến sẽ còn gây khó khăn cho hoạt động tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực khác của địa phương, khi vụ thu hoạch các sản phẩm này cũng đang tới gần.

Ông Nguyễn Quốc Tư, Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Huyện đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và liên kết sản xuất. Huyện cũng đã làm việc với Công ty Đồng Dao để liên kết tiêu thụ trái cây cho các hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, huyện cũng đang chuẩn bị làm việc với công ty Vĩnh Hiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm cà phê trên địa bàn huyện”.

Vấn đề tìm đầu ra ổn định cho nông sản luôn là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi người nông dân, mỗi địa phương ở trong mọi thời điểm chứ không chỉ riêng trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Do vậy, các địa phương cần tính đến những giải pháp dài hơi, định hướng cho người nông dân chủ động tham gia các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các HTX, doanh nghiệp để giải quyết tốt vấn đề đầu ra cho nông sản. Đó cũng là giải pháp để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong thời gian đến.

Ngọc Hà, Huy Toàn

Trả lời