Năm 2017, Đức Cơ là một trong những huyện có tỷ lệ giảm nghèo thấp nhất toàn tỉnh trong với 1,46%. Quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm 2018, huyện đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đã giảm thêm 5,57% so với năm 2017.

Là một trong 13 hộ nghèo ở làng Mook Trang, xã Ia Dom, vừa qua, cùng với 2 hộ khác, gia đình chị Kpuih H’ Tiên đã chính thức thoát nghèo. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị xã trong huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ gia đình chị Tiên thoát nghèo bền vững. Trước đó, bên cạnh được hỗ trợ xây nhà từ “Quỹ vì người nghèo”, gia đình chị Tiên còn được cấp 1,2 hecta đất và đã trồng điều năm thứ 3. Vợ chồng chị cũng được Công ty TNHH MTV 72 (Binh đoàn 15) nhận vào làm công nhân với thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Chị Kpuih H’Tiên-Làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai tâm sự: “Trước đây gia đình tôi khó khăn không có nhà để ở, không có đất sản xuất. Hiện giờ đã ổn định và khá hơn trước nhiều rồi. Xã đã cấp đất để trồng cây điều, xây nhà, còn giới thiệu vợ chồng tôi làm công nhân. Tôi mừng và cảm ơn Đảng, Nhà nước lắm.”
Ia Dom là xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Đức Cơ với 8,47% , trong đó, 83% hộ nghèo là người DTTS. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã giảm được 32 hộ nghèo. Hiện xã còn 115 hộ nghèo, tương đương với 5,86%, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.
Ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Năm nay công tác giảm nghèo khác với những năm trước, bằng những việc làm cụ thể, bằng kế hoạch cụ thể giao cho các ban ngành đoàn thể công chức phụ trách từng hộ nghèo đó. Đến giờ phút này xã Ia Dom đạt trên kế hoạch dự kiến ban đầu. Chúng tôi vận động số hộ nghèo còn sức lao động vào làm công nhân Công ty 72. Những ai có nhu cầu xuất khẩu lao động chúng tôi cũng tạo điều kiện. Thay đổi cách nghĩ cách làm hướng họ sản xuất một cách bền vững, tập trung phát triển kinh tế bằng cách tận dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương, gia đình để thoát nghèo bền vững.”
Xây dựng kế hoạch giảm nghèo với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phát huy được nội lực tại địa phương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang là điều mà huyện Đức Cơ thực hiện có hiệu quả trong năm 2018.
Ông Nguyễn Hồng Lam – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức HN chuyên đề về xóa đói giảm nghèo. Khi triển khai đã đề nghị các xã đăng ký hộ thoát nghèo. Trên cơ sở đó huyện xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết phân công cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, từng doanh nghiệp phụ trách từng hộ nghèo để giảm nghèo và nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao. Đầu 2018, huyện còn 3087 hộ nghèo, 17,52%. Đến nay, hộ nghèo của huyện còn 2.179 hộ, giảm 908 hộ so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 11,96%, giảm 5,57%. Đây là tiền đề để huyện thực hiện những năm tiếp theo.”
Thời gian tới, huyện Đức Cơ sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới để giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về mục tiêu chương trình giảm nghèo, hướng tới xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, khơi gợi tính chủ động, ý thức vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào DTTS./.
Ngô Thanh-Hà Đức-Cao Duy.