Sau những ngày vui xuân, hiện nay bà con nông dân huyện Đức Cơ đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân và tiếp tục gieo trồng một số rau màu theo đúng kế hoạch đề ra.
Cũng như nhiều nhiều bà con khác, nhờ gieo sạ trước một tháng so với mọi năm mà 5 sào ruộng lúa của ông Rơ Chăm Alê, làng Ngo Le 2, xã Ia Krel không phải lo cạnh tranh nguồn nước tưới với cây cà phê . Hơn nữa năm nay được Phòng nông nghiệp khuyến cáo , gia đình ông đã sử dụng giống lúa lai có khả năng chiụ hạn cao và chống chịu được bệnh hại nên đầu vụ đến nay ruộng lúa luôn đủ nước, cây sinh trưởng khỏe và không phát sinh sâu bệnh
Ông Rơ Chăm Alê, làng Ngo Le 2, xã Ia Krel cho biết: “Phòng Nông nghiệp đã hướng dẫn bà con gieo trồng sớm , nên ruộng lúa nhà tôi tránh được hạn, giống tôi trồng đây là TH2…lúa tốt hơn mọi năm”.
Vụ Đông Xuân 2016-2017 với việc triển khai đồng bộ các giải pháp mà đến nay toàn huyện Đức cơ đã gieo trồng được 377,5 ha cây trồng , đạt 98 % kế hoạch, trong đó diện tích lúa nước là 350 ha, đạt 104,5 % kế hoạch
Ông Nguyễn Quốc Tư, Phó phòng Nông nghiệp PTNT huyện Đức Cơ cho biết: “Ngay đầu vụ huyện đã lên lịch gieo trồng sớm cho bà con để tránh hạn, đồng thời kiểm tra rà soát nguồn nước thủy lợi, Khuyến cáo nhân dân sử dụng các loại giống lúa ngắn, trung ngày có thời gian sinh trưởng từ 90 – 110 ngày, có khả năng chịu hạn, năng suất, chất lượng cao như: HT1, OM 5451, Nhị ưu 838, TBR-1, DV108”.
Hiện Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Đức Cơ đang phối hợp với Trạm Trồng trọt-Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông và UBND các xã, thị trấn triển khai chỉ đạo của huyện về phòng, chống, ứng phó với hạn hán gây thiếu nước tưới cho các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2016-2017 trên địa bàn huyện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc phòng chống sâu bệnh hại trên các loại cây trồng và theo dõi tình hình hạn hán, điều tiết nước tưới hợp lý trên cây lúa nước tại các cánh đồng; Tuyên truyền vận động nông dân thực hiện đúng quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Mai Loan, K Sor Tuối