Đức Cơ sẵn sàng tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Cập nhật 07/11/2018, 09:11:16

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này. Hòa cùng không khí rộn ràng của dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên, huyện Đức Cơ đã xây dựng nội dung tham gia và triển khai công tác chuẩn bị ngay từ khi tỉnh có kế hoạch. Đến nay, địa phương đã sẵn sàng để tham gia sự kiện văn hóa quan trọng này.

Là một trong 2 nghệ nhân dệt thổ cẩm được huyện Đức Cơ chọn làm đại diện để tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sắp tới, những ngày qua, bà Rơ Châm H’Ameo ở làng Mook Đen luôn tỉ mẩn bên khung dệt để tạo ra những sản phẩm độc đáo, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người Jrai. Mặc dù việc dệt thổ cẩm là công việc quen thuộc gắn liền vài chục năm nhưng bà Ameo vẫn không khỏi cảm thấy phấn khởi và hồi hộp. Đối với những nghệ nhân như bà, Festival Văn hóa cồng chiêng vừa là cơ hội để thể hiện tay nghề, vừa là sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.

Nghệ nhân Rơ Châm H’Ameo chia sẻ : “Được huyện cử tham dự Festival văn hóa cồng chiêng tôi vui lắm. Tôi đã dệt xong các sản phẩm thổ cẩm để tham dự. Tổ chức Festival tôi vui lắm vì nghề dệt hiện nay ít người biết lắm, mấy cháu nhỏ bây giờ cũng không muốn học”.

Cũng với tâm trạng vui mừng, phấn khởi, anh Rơ Châm Khánh ở thị trấn Chư Ty cũng đã làm xong các sản phẩm cho gian hàng lưu niệm truyền thống của huyện Đức Cơ tại Festival sắp đến. Với đôi bàn tay khéo léo, sự am hiểu về nhạc cụ cổ truyền và óc sáng tạo, chàng trai sinh năm 1990 này đã thổi hồn vào các nguyên liệu như tre, nứa, bầu… để tạo thành các loại nhạc cụ độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của người Jrai. Không chỉ quyết tâm thể hiện màu cờ sắc áo của địa phương, việc được tham gia sự kiện văn hóa ý nghĩa như Festival văn hóa cồng chiêng đối với những người trẻ như Rơ Châm Khánh còn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo.

Anh Rơ Châm Khánh, Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Được phân công làm gian hàng tham dự Festival tôi rất vui. Tôi làm 10 loại nhạc cụ bằng tre, nứa.  Tre, nứa thì tôi lấy ở Kon Tum, không phải ngày nào cũng chặt được mà chặt vào ngày cuối tháng, ruột mới đặc, âm thanh lúc đó mới hay và đảm bảo”.

Ông Nguyễn Vũ Hiền. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “TT VH-TT và Thể thao được UBND huyện giao chịu trách nhiệm các nội dung. Hiện tại công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Thuận lợi là được Huyện ủy, UBND huyện tạo điều kiện để triệu tập các nghệ nhân, phối hợp nhịp nhàng với UBND các xã để đưa các nghệ nhân tập luyện. Khó khăn lớn nhất là số lượng các nghệ nhân đông nên việc triệu tập cũng hơi khó. Vượt qua tất cả, hiện nay, các nghệ nhân rất háo hức chờ đến ngày hội lớn của các dân tộc Tây Nguyên”.

Tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sắp được tổ chức, huyện Đức Cơ có 50 nghệ nhân tham gia ở 8 nội dung. Bên cạnh các nghề truyền thống tạo ra những sản phẩm cụ thể như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, gian hàng lưu niệm thì nội dung biểu diễn cồng chiêng, kể Khan, hát dân ca cũng đã được các nghệ nhân tập luyện hăng say và chuẩn bị kỹ càng, công phu. Với không khí vui tươi, phấn khởi, các nghệ nhân của huyện Đức Cơ đã sẵn sàng để tham gia và thể hiện tài năng, nét đẹp văn hóa của người Jrai ở địa phương tại sự kiện văn hóa ý nghĩa sắp được tổ chức./.

Ngô Thanh, Minh Trung

Trả lời