Đức Cơ: Nỗ lực kiềm chế sự lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Cập nhật 19/7/2021, 16:07:26

Đức Cơ là một trong số các địa phương đầu tiên của tỉnh xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Hiện địa phương này đã có gần 80 con bò ở 9 thôn, làng thuộc 3 xã Ia Nan, Ia Kriêng và Ia Dơk được xác định đã mắc bệnh. Ngoài ra, nhiều trường hợp trâu bò ở các xã khác cũng đang nghi bị mắc bệnh. Với tốc độ lây lan nhanh, mức độ gây nguy hiểm cho vật nuôi cao, ngành chức năng của địa phương đang ra sức kiềm chế và kiểm soát dịch bệnh.

Hộ ông Kpuih Tép, làng Hrang, xã Ia Kriêng có được 3 con bò thì đã có 2 con bị bệnh viêm da nổi cục. Ban đầu, chỉ có 1 con bị nhưng sau đó dịch bệnh đã lây lan sang cho con thứ 2. Ông Tép đang lo lắng cho con bò còn lại rất có thể cũng sẽ bị nhiễm bệnh, sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của gia đình. Những lo lắng này là có cơ sở, bởi với điều kiện nuôi nhốt như thế này, việc lây lan bệnh trong đàn bò là khó có thể tránh khỏi.

Ông Kpuih Tép, Làng Hrang, xã Ia K riêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Được mấy cán bộ thú y hướng dẫn nên mình cũng đi mua thuốc về điều trị cho bò bị bệnh. Đến giờ thì thấy nó cũng đỡ hơn rồi. Hồi trước nổi cục to nhưng giờ nó nhỏ lại rồi. Mong cho bò khỏi được bệnh, tài sản trong nhà chỉ có 3 con bò là giá trị thôi”.

Ia Kriêng là xã đầu tiên của huyện Đức Cơ xảy ra dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò với 8 con bị mắc bệnh, trong đó có 1 con đã chết. Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh đối với đàn gia súc, chính quyền, các bạn ngành, hội, đoàn thể của xã cũng đã cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân phòng chống dịch.

Ông Siu Đoen, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai thông tin : “Xã đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo của xã gồm các ban ngành, đoàn thể đi tuyên truyền người dân trong việc chăm sóc, phòng dịch. Các cấp hội cũng như cán bộ thú y đã tuyên truyền, cấp thuốc phun khủ khuẩn, hướng dẫn họ để bò ở nhà, cắt cỏ cho bò ăn.”

Toàn xã Ia Kriêng hiện có gần 1 nghìn 200 con trâu, bò, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng đàn gia súc của huyện. Ngoài số trâu bò trong dân, trên địa bàn huyện còn có một số lượng lớn gia súc ở các trang trại chăn nuôi thuộc đơn vị kinh tế quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Do đó, việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiến tới kiềm chế không để dịch bệnh lây lan là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Ông Hoàng Văn Anh, Quản đốc Xí nghiệp chăn nuôi, Công ty TNHH MTV 74, Binh Đoàn 15 cũng cho biết: “Chúng tôi rất quyết liệt trong vấn đề phòng dịch, trước hết là khử khuẩn cho người và phương tiện. Đối với đàn bò thì công tác phòng dịch là sát khuẩn chuồng trại 2 ngày/lần, diệt ruồi, muỗi 3 ngày/lần. Công tác tiêm chủng vắc xin cũng đã được thực hiện cho gần 1 nghìn con bò.

Ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai trao đổi thêm: “Huyện đã chỉ đạo TT Dịch vụ NN trích ngân sách mua 2.500 liều vắc xin để tiêm cho trâu bò thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện. Công tác tiêm phòng khoanh vùng đã ổn định. Các con bò bị bệnh được hướng dẫn nuôi khoanh, hạn chế lây lan. Công tác vệ sinh thú y cũng được tăng cường, địa phương cũng rất mong được hỗ trợ nguồn Vắc xin của tỉnh để cấp cho các hộ DTTS không nghèo để phòng bệnh”.

Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò vẫn đang lây lan nhanh. Số địa phương có dịch cũng như số trâu, bò mắc bệnh ngày càng tăng. Chính vì thế, không chỉ riêng huyện Đức Cơ mà các địa phương khác cần tích cực triển khai các giải pháp để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia súc và tránh thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

 Ngọc Hà, Huy Toàn

Trả lời