Đức Cơ – Những tín hiệu lạc quan trong công tác giảm nghèo

Cập nhật 05/12/2024, 10:12:09

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin cần thiết, hữu ích đến với hộ nghèo nên trong năm 2024, huyện Đức Cơ đã hoàn thành được chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Không chỉ giảm đáng kể số lượng hộ nghèo mà chất lượng công tác giảm nghèo của huyện Đức Cơ cũng được nâng lên rõ nét, đời sống của các hộ sau khi thoát nghèo từng bước đi vào ổn định, phát triển với những nền tảng vững chắc từ các cấp, các ngành hỗ trợ.

Vợ chồng anh Rơ Mah Bai ở làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ vừa mới đón niềm vui lớn nhất trong năm 2024 đó là gia đình anh được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng chăm lo phát triển kinh tế. Gia đình anh Rơ Mah Bai hiện đã có được cuộc sống ổn định, hai vợ chồng đều có việc làm, thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống, con cái được đến trường đúng lứa tuổi. Điều vợ chồng anh Rơ Mah Bai yên tâm nhất là gia đình đã được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới kiên cố, không còn phải nơm nớp nỗi lo mỗi khi mưa, nắng. Đây cũng chính là động lực để hai vợ chồng trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới trong thời gian tới.

Anh Rơ Mah Bai – Làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Trước đây nhà dột nên ở khó khăn lắm, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà nên cuộc sống bây giờ đỡ khó hơn nhiều rồi. Có nhà rồi thì yên tâm để làm nương rẫy, kiếm tiền lo cho cuộc sống, nuôi con đi học.”

Cải thiện thu nhập cho hộ nghèo chính là vấn đề được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Đức Cơ xác định là giải pháp cốt lõi trong thực hiện công tác giảm nghèo. Chính vì thế, trong thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách hỗ trợ, chính sách vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thì huyện Đức Cơ cũng đã xây dựng nhiều chương trình, đề án phát triển sản xuất để thu hút các hộ nghèo, hộ người DTTS tham gia. Trong đó, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và phù hợp với các hộ nghèo, hộ DTTS. Qua đó không chỉ hỗ trợ về cây, con giống, kỹ thuật canh tác cho hộ nghèo mà còn làm thay đổi đáng kể tư duy sản xuất cho các hộ.

Ông Kpuih Blin – Làng Lung, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Năm nay Nhà nước trợ cấp cho kỹ thuật, phân bón, làm mẫu môn hình để bà con làm theo. Cách làm cành khô, cách bón phân để bà con làm theo. Mong là thu được nhiều hơn.”

Ông Kpuih Chul – Phó Chủ tịch UBND xã Ia K riêng, huyện Đức Cơ trao đổi: “Bà con trên địa bàn xã chủ yếu là trồng các cây công nghiệp như điều, cao su, cà phê…Thời gian qua từ tỉnh tới huyện cũng tạo điều kiện mở lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng cho bà con, hướng dẫn cho bà con cách làm để nâng cao thu nhập. Năm vừa rồi  cà phê, cao su cũng được giá nên đời sống bà con cũng được tốt hơn.”

Việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đã tập trung được nguồn lực để đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng bền vững. Qua đó, huyện Đức Cơ đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu kiến thức, khắc phục cơ bản các nguyên nhân nghèo.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; về thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại cũng được các cấp, ngành, địa phương của huyện Đức Cơ tăng cường, đẩy mạnh. Qua đó, nhận thức của các hộ nghèo từng bước được nâng lên, ý chí thoát nghèo được khơi dậy mạnh mẽ.

Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện Đức Cơ cho biết: “Để đổi mới trong công tác tuyên truyền giảm nghèo, về phía Trung tâm đã có những sự đổi mới để truyền tải đến bà con địa phương những chủ trương, quy định mới nhất, các chính sách an sinh xã hội dành cho bà con. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng có sự lồng ghép tuyên truyền với các đội thông tin lưu động của huyện, tuyên truyền theo chủ đề đến các hộ nghèo.”

Các giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng, tiếp cận đa chiều đến hộ nghèo đã mang đến những hiệu quả đáng mừng trong công tác giảm nghèo của huyện Đức Cơ. Theo kết quả điều tra, rà soát mới nhất, trong năm 2024, huyện Đức Cơ đã giảm được 431 hộ nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 2,28%, đạt kế hoạch của huyện và tỉnh giao. Trong đó, tỷ lệ giảm hộ nghèo đồng bào DTTS đạt 4,77%, đạt kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Đình Tiến – Trưởng phòng LĐ, TB & XH huyện Đức Cơ trao đổi: “Để đạt chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2024 thì ngay từ đầu năm, Phòng LĐ, TB &XH huyện đã tham mưa cho UBND huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện triển khai đồng bộ các giải pháp như: đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo và trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị, các  ban, ngành, đoàn thể, đơn vị… trực tiếp phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo để nhằm tìm giải pháp thoát nghèo. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình MTQG để thực hiện công tác giảm nghèo.”

Cuộc sống của các hộ dần đi vào ổn định sau khi thoát nghèo đã cho thấy hiệu quả của các chính sách giảm nghèo huyện Đức Cơ triển khai. Chất lượng của công tác giảm nghèo được nâng lên đồng nghĩa với việc đời sống của người dân đã đổi thay thực sự và nguy cơ tái nghèo vì thế cũng ít có khả năng xảy ra.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời