Tổ Covid cộng đồng chính là cầu nối chủ động của chính quyền và ngành y tế đến với nhân dân, làm cho người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch Covid – 19. Qua hoạt động của tổ Covid động đồng, các thành viên trong tổ đã nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cộng đồng để báo cáo chính quyền địa phương và Trạm y tế tuyến xã xử lý và điều chỉnh kịp thời.
213 tổ Covid động đồng được thành lập ở 73 thôn, làng, thị trấn của huyện biên giới Đức Cơ thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch Covid-19 ở đây. Ngay tại thời điểm tỉnh Gia Lai bùng phát dịch Covid – 19 vào hồi đầu năm 2021, thì sự vào cuộc của các tổ Covid cộng đồng đã góp phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch, và bây giờ dù dịch đã hoàn toàn được dập tắt nhưng huyện Đức Cơ vẫn duy trì hoạt động của các tổ này, nhất là khu vực biên giới.
Ông Trần Quang Chỉ – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “Các tổ này có trách nhiệm quản lý các bệnh nhân từ vùng dịch trở về và những người tiếp xúc với những người nghi nhiễm, đồng thời có sự tầm soát khai báo y tế. Những người dân liên quan đến vùng dịch sẽ trực tiếp đưa ra hướng xử lý cho phù hợp như đưa đi cách ly y tế, cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Sau khi các tổ Covid cộng đồng được kích hoạt đã phát huy tác dụng rất là cao đã tuyên truyền cho người dân tại địa phương thực hiện đúng quy định 5k”.
Nhận định tình hình dịch Covid – 19 ở Campuchia đang diễn biến hết sức phức tạp nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các xã biên giới phải kích hoạt toàn bộ các tổ Covid cộng đồng. Theo đó, 26 tổ Covid cộng đồng trên địa bàn xã Ia Dom có trách nhiệm quản lý các trường hợp trở về từ vùng dịch, yêu cầu người dân phải thực hiện khai báo y tế.
Chị Siu Điếp – Trưởng trạm Y tế xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Từ khi thành lập tổ phòng chống dịch Covid tại cộng đồng số công dân về từ vùng dịch không bỏ sót đối tượng nào. Từ khi thành lập tổ đến thời điểm hiện nay đã khai báo y tế được 445 trường hợp về từ vùng dịch. Vận động tuyên truyền người dân khi nào có triệu chứng sốt, ho khan là phải báo ngay cho Trạm y tế để có hướng xử lý kịp thời”.
Anh Ksor Bluk – Phó thôn trưởng làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Tôi là phó thôn chức trách quyền hạn của mình là tuyên truyền cho bà con cùng phối hợp với các chị bên Trạm Y tế xuống thứ nhất là đeo khẩu trang, thực hiện 5k của Bộ Y tế: khẩu trang, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế nhằm mang lại hiệu quả trong phòng, chống Covid – 19”.
Mỗi tổ Covid cộng đồng gồm 3 đến 5 người phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Số lượng thành viên trong một tổ và số tổ được thành lập ở mỗi thôn, làng đều phụ thuộc vào dân cư sinh sống trên địa bàn đó nhiều hay ít. Thành viên tham gia các tổ Covid cộng đồng đều là những người đại diện cho các hội, đoàn thể ở địa phương, trong đó cán bộ y tế là lực lượng nòng cốt. Thông qua tổ Covid cộng đồng đã giúp huyện biên giới Đức Cơ thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng dịch./.
Lệ Xuân; Phi Long