Đức Cơ: Huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Cập nhật 24/12/2024, 16:12:02

Với đặc thù là một huyện biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, những năm qua, huyện Đức Cơ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chủ động vươn lên, nắm bắt cơ hội của mỗi hộ nghèo, hàng năm số hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Đức Cơ đã được giảm đáng kể, đời sống của các hộ sau khi thoát nghèo dần đi vào ổn định về mọi mặt.

Được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chính là một trong những “chìa khoá vàng” để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Đặc biệt, những năm gần đây, khi hạn mức cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng lên tối đa đến 100 triệu đồng/hộ/lần vay đã đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn để các hộ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì thế, những mô hình kinh tế có quy mô lớn ngày càng xuất hiện nhiều hơn và mang đến hiệu quả cao hơn.

Như câu chuyện của gia đình chị Kpuih H’Khuyên ở làng Pơ Nuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ là một minh chứng. Nhờ mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng cao su mà đến nay gia đình chị đã bắt đầu có được nguồn thu nhập ổn định. Năm 2024, gia đình chị cũng đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Một tương lai mới với cuộc sống ổn định, ấm no đang dần mở ra với gia đình chị H’Khuyên.

 Chị Kpuih H’Khuyên – Làng Pơ Nuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Trước khó khăn lắm. Nhờ có nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội mới được như thế này. Mình trồng được cao su, cà phê, điều, mở rộng được diện tích hơn trước. Bây giờ cà phê có 600 cây, điều 1ha, cao su 1ha, thu nhập một năm được khoảng 100 triệu.”

Tận dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ đã gạt bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại để chủ động tìm hướng đi mới cho kinh tế của gia đình. Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ, hiện đơn vị đang triển khai cho 1 nghìn 442 hộ nghèo; 2 nghìn 363 hộ cận nghèo và 846 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch…với tổng dư nợ trên 217 tỷ 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Diệu – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ đã bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên cũng như Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện và phối hợp tốt với các Hội đoàn thể nhận ủy thác các nguồn vốn cho vay của hộ nghèo, đối tượng chính sách khác. Đến nay các nguồn vốn của hộ nghèo, hộ cận  nghèo thì cũng đã triển khai rất là tốt. Những hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện thì đều được giải quyết cho vay vốn, không hộ nào thiếu vốn sản xuất cả. Trong thời gian tới, sẽ phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị, hội, đoàn thể triển khai tốt hơn nữa nguồn vốn đến với hộ nghèo…”

Ngoài việc tiếp sức về vốn để phát triển sản xuất, huyện Đức Cơ cũng đang triển khai nhiều giải pháp, nhiều chương trình để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của nhiều chương trình, dự án, đặc biệt là nguồn vốn từ 3 chương trình MTQG, từ năm 2022 đến nay, huyện Đức Cơ đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 192 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 13,4 tỷ đồng. Hàng trăm ngôi nhà kiên cố được trao cho hộ nghèo chính là sự tiếp sức ý nghĩa để các hộ có động lực, niềm tin vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Anh Nay A Luyn – Làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Trước đây gia đình rất khó khăn, đất thì bố mẹ chỉ có 1 ít, chia cho 2 chị em nên thu nhập thấp. May mà được các cấp quan tâm cho 1 căn nhà, sau này tôi sẽ cố găng phấn đấu để thoát nghèo… càng thoát sớm thì càng tốt/ Bây giờ đi làm công nhân 1 tháng đươc 3,4 triệu cũng đủ ăn hàng ngày.”

Anh Rơ Mah Bai – Làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Trước đây nhà dột nên ở khó khăn lắm, được Đảng và Nhà nước hỗ trợ xây nhà nên cuộc sống bây giờ đỡ khó hơn nhiều rồi. Có nhà rồi thì yên tâm để làm nương rẫy, kiếm tiền lo cho cuộc sống, nuôi con đi học.”

Các giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng và tiếp cận đa chiều đến hộ nghèo đã mang đến những hiệu quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo của huyện Đức Cơ. Theo đó, trong năm 2024, huyện Đức Cơ đã giảm được 431 hộ nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 2,28%, đạt kế hoạch của huyện và tỉnh giao. Trong đó, tỷ lệ giảm hộ nghèo đồng bào DTTS đạt 4,77%

Ông Nguyễn Đình Tiến – Trưởng phòng LĐ, TB&XH huyện Đức Cơ trao đổi: “Để đạt chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2024 thì ngay từ đầu năm, Phòng LĐ, TB &XH huyện đã tham mưa cho UBND huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện triển khai đồng bộ các giải pháp như: đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo và trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị, các  ban, ngành, đoàn thể, đơn vị … trực tiếp phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo để nhằm tìm giải pháp thoát nghèo. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình MTQG để thực hiện công tác giảm nghèo.”

Những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trong triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững đã và đang mang lại những hiệu quả rõ nét. Đời sống của bà con nơi huyện biên giới Đức Cơ đang từng ngày khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh và bền vững qua từng năm. Đây không chỉ là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là minh chứng cho những cách làm đúng hướng của địa phương.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời