Thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, huyện Đức Cơ có 1.200 hộ gia đình được hỗ trợ lắp đặt hệ thống đầu thu truyền hình kỹ thuật số. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.
Từ cuối tháng 11 đến nay, việc lắp đặt đầu thu cho các hộ gia đình thụ hưởng trên địa bàn huyện Đức Cơ đã được đơn vị thi công là Trung tâm Viễn thông Đức Cơ khẩn trương thực hiện. Do yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 31/12 nên những kỹ thuật viên đã tranh thủ cả ngày thứ 7 và chủ nhật để lắp đặt hệ thống đầu thu cho bà con. Trong quá trình lắp đặt, đơn vị thi công cũng hướng dẫn người dân cách sử dụng nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sử dụng.
Ông Nguyễn Công Hưởng, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Đức Cơ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Viễn Thông Gia Lai về triển khai lắp đặt truyền hình kỹ thuật số cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, đến nay trung tâm Viễn thông Đức Cơ đã thực hiện sự chỉ đạo và đã chỉ đạo cho lực lượng kỹ thuật phối hợp với UBND các xã, thị trấn để thực hiện, đến nay cơ bản tiến độ đã được 95 %”.
Hiện nay đang là mùa thu hoạch của bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Đức Cơ. Vì vậy khi tiến hành lắp đặt đầu thu, bộ phận kỹ thuật viên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiệm vụ được giao họ luôn cố gắng để hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Anh Lê Ngọc Dũng, Kỹ thuật viên Trung tâm Viễn Thông Đức Cơ nói: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn chúng tôi xác địn đây là nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo từ giám đốc viễn thông tỉnh đến lãnh đạo trung tâm quán triệt chúng tôi là làm không có ngày nghỉ cả thứ 7 và chủ nhật và đặc biệt là bà con địa phương về mùa này là mùa màng mùa hái cà phê cho nên là người ta đi làm thuê, làm vườn đông cho nên chúng tôi tận dụng thứ 7 chủ nhật, buổi chiều tối thậm chí là buổi trưa là chúng tôi làm kịp thời để làm sao bà con có cái để xem sau khi hết tháng 12 người ta sẽ cắt truyền hình analog”.
Gia đình anh Ksor Líu, làng Sung Le Kắt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ thuộc đối tượng được lắp đặt đầu thu truyền hình kỹ thuật số miễn phí. Sau khi được lắp đặt đầu thu, gia đình anh xem được nhiều kênh truyền hình hơn và chất lượng hình ảnh và âm thanh thu được cũng tốt hơn. Anh Líu rất phấn khởi.
Anh Ksor Líu, Làng Sung Le Kắt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ chia sẻ: “: “Em rất vui được Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ. Trước đây không có phim coi, giờ thì có phim cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm rất nhiều”
Việc hoàn thành lắp đặt đầu thu truyền hình kỹ thuật số theo đúng kế hoạch giúp Đức Cơ thực hiện đúng đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Việc này cũng giúp các gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng tiếp cận được nhiều kênh truyền hình, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần./.
CTV Văn Biên-Thanh Tịnh (Đức Cơ)