Tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên tuyến biên giới Đức Cơ đang có chiều hướng gia tăng, nhất là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để chủ động đấu tranh trấn áp pháo lậu, lực lượng chức năng đã phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.
Chỉ vì ham lời bất chính, mới đây, Phùng Thị Thế (sinh năm 1983, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) và Mai Quốc Vương (sinh năm 1989, trú tại làng Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã bàn nhau mua 370 kg pháo hộp (loại pháo hoa nổ) và 14 kg pháo bi đựng trong 9 bao tải định đưa vào nội địa tiêu thụ. Đang trong quá trình giao dịch, mua bán pháo lậu với một đối tượng tên Thắng tại lô cao su tại địa phận thôn Ia Đao, xã Ia Nan thì các đối tượng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Đức Cơ bắt giữ. Đối tượng Thắng lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn vào rừng.
Đối tượng Phùng Thị Thế khai nhận: “Tôi mua 90 hộp pháo về bán với giá 450 nghìn đồng. Do không có tiền nên mua về bán kiếm lời. Mua của một người tên Thắng, vận chuyển từ Campuchia về.
Đối tượng Mai Quốc Vương khai nhận: “Lên đó thì anh Thắng đã có pháo ở đó rồi. Lái xe máy chở về. Em chia nhỏ ra, mỗi lần chở từ 20 đến 30 cục.”
Thiếu tá Phan Thanh Thế – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự – Kinh tế – Ma túy, Công an huyện Đức Cơ thông tin: “Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng lợi dụng các tuyến đường biên giáp Campuchia rồi những địa hình hiểm trở, đối núi để đưa lượng pháo từ biên giới về. Sau đó chúng chia lẻ ra, tập trung vào các nơi hẻo lánh, ít người qua lại, đêm tối và tập kết tại các địa điểm mà chúng hẹn trước, không cố định rồi vận chuyển qua nhiều lớp, nhiều đối tượng cảnh giới, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng tuần tra kiểm soát.”
Số lượng pháo lậu bị bắt giữ ngày càng nhiều trên tuyến biên giới Đức Cơ; đặc biệt là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Công an huyện Đức Cơ cho biết: Năm 2023, lực lượng chức năng Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ 18 vụ pháo lậu qua tuyến biên giới; thu giữ hơn 900 kg pháo các loại. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, Công an huyện Đức Cơ còn phối hợp với Công an huyện Chư Prông bắt giữ 1 vụ pháo lậu quy mô lớn nhất từ trước tới nay lên tới hơn 600 kg với nhiều đối tượng liên quan.
Thiếu tá Phan Thanh Thế – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự – Kinh tế – Ma túy, Công an huyện Đức Cơ trao đổi: “Để triệt phá được tội phạm pháo thì chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên môn, trong đó có: Công an, Biên phòng, Hải quan và lực lượng Công an các xã biên giới để có kế hoạch tuần tra kiểm soát. Đồng thời lên phương án nhận diện các đối tượng khả nghi, đưa vào diện nghi vấn, từ đó có kế hoạch đấu tranh cụ thể, đạt hiệu quả.”
Tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép trên tuyến biên giới Đức Cơ luôn diễn biến phức tạp và “nóng” vào dịp cuối năm. Để thu lợi bất chính, các đối tượng sẵn sàng phạm tội. Công tác đấu tranh, trấn áp pháo lậu đối với lực lượng chức năng vì thế luôn căng thẳng và đầy hiểm nguy..
Đoàn Bình – Viễn Khánh