Đưa sát hạch lái xe bằng A1 đến gần với dân hơn

Cập nhật 26/10/2015, 16:10:55

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai  có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các địa phương có số đông người  dân tộc thiểu số sinh sống. Đặc biệt tình trạng người dân chưa hiểu biết đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ, không có giấy phép lái xe mô tô nhưng vẫn điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đã dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao. Việc đưa công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô (hạng A1) về các thị trấn, thôn, làng tại các địa phương để bà con tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, sát hạch lái xe mô tô là rất cần thiết.

 

Do nhu cầu và đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng cao, nên người dân dễ dàng mua xe mô tô để thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng, tỉ lệ người đồng bào thiểu số có bằng lái xe máy vẫn ít. Trong thời gian qua, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế , Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Gia Lai  tổ chức đưa các lớp đào tạo, sát hạch lái xe mô tô (hạng A1) đến gần dân hơn tại các địa phương trong tỉnh.

Ông Đỗ Văn Luân – PCT Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban ATGT tỉnh cho biết: “ Đến nay chúng tôi đã tổ chức được 9 lớp và tổng số người học là trên 900 người, trong đó có hơn 300 người là đồng bào DTTS, hiện nay thì đã tổ chức được 4 lớp thi với khoảng 450 người tham gia dự thi. Chúng tôi tập trung được các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận đồng bào và trực tiếp là chấp hành tốt luật ATGT…”

Nhìn chung, qua các khóa đào tạo và sát hạch lái xe mô tô, đã đáp ứng một phần nhu cầu của người học, đặc biệt là đối với bà con người DTTS. Điều quan trọng là  đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ cũng như kỹ năng điều khiển mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên đường, góp phần giảm thiểu TNGT đáng tiếc xảy ra.

Anh Đinh Phong – Thôn Klok, thị trấn Đăk Đoa nói:  “Ở đây, bà con được học về luật do đó biết hơn, đi ngoài đường sẽ an toàn hơn…” 

Ông Lưng – Thôn Klok, thị trấn Đăk Đoa cũng chia sẻ: “Tôi đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng đi học bằng lái xe để ra ngoài đường hiểu luật giao thông, đi học và đi thi như thế này thì gần nhà, gần làng tiết kiệm chi phí và an toàn cho mình nữa.”

Để từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, công tác đào tạo – sát hạch lái xe mô tô đang được ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng địa bàn trong thời gian tới, nhằm đảm bảo 100% số người sử dụng phương tiện xe mô tô ở các vùng nông thôn lưu thông trên đường đều được học và cấp Giấy phép lái xe./.

                                                      

Xuân Huy

Trả lời