Đưa nước về ruộng đồng.

Cập nhật 14/3/2016, 10:03:21

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi nhỏ và hệ thống kênh mương nội đồng ở vùng nông thôn. Những công trình đã phát huy hiệu quả tưới tiêu , đảm bảo nguồn nước để nông dân thâm canh phát triển sản xuất,  góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nhờ có thủy lợi, nhân dân ở địa phương rất phấn khởi vì hầu hết diện tích đất sản xuất nằm gần công trình giờ đã có nguồn nước tưới ổn định, không còn bỏ hoang  như trước đây nữa

Công trình thủy lợi làng Vreh, xã Chư Krei, huyện Kông Chro có tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng được khởi công xây dựng vào tháng 11/2015 và hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 1/2016. Công trình gồm các hạng mục: Đập chính và 200m ống dẫn nước, cùng với hệ thống kênh mương, phục vụ tưới cho 25ha lúa nước và một số diện tích cây trồng khác. Nhờ có thủy lợi, nhân dân ở địa phương rất phấn khởi vì hầu hết diện tích đất sản xuất nằm gần công trình giờ đã có nguồn nước tưới ổn định, không còn bỏ hoang  như trước đây nữa.

Anh Đinh Hun- làng Vreh- xã Chư Krei- huyện Kông Chro cho biết: “Nhà nước đầu tư xây dựng công trình này nhân dân trong làng rất phấn khởi, có nước để gieo trồng, chủ yếu là lúa nước, không sợ thiếu lúa nữa”.

Ông Nguyễn Tường Khang- Chủ tịch UBND xã Chư Krei, huyện Kông Chro cho biết: “Trong những năm qua, xã đã được đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi, trong đó có công trình thủy lợi ở làng Vreh  giúp nhân dân trong xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nguồn nước để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.

Cùng với việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thì hệ thống kênh mương nội đồng cũng được củng cố nâng cấp. Đường dẫn nước ở cánh đồng Lơ Vi ở xã Lơ Ku, huyện K.Bang lúc trước tạm bợ hay bị xói lở đã được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện K.Bang đầu tư 300 triệu đồng để làm bê tông. Nhờ có kênh mương dẫn nước đảm bảo, chính quyền xã Lơ Ku đã vận động nông dân chuyển đổi cây trồng để đem lại thu nhập kinh tế cao hơn. Nhiều diện tích trước đây trồng bắp  đã được bà con nông dân chuyển sang làm lúa nước.

Anh  Đinh Phin- làng Tờ Pơng -Lơ Ku- K.Bang cho biết: “ Mình và bà con lâu nay làm bắp ở đây. Nhưng nay có nước từ kênh mương này chảy về nên mình thu hoạch bắp rồi nay chuyển sang làm lúa nước, để có lúa ăn…

Trên cánh đồng ở xã Ia KDăm, huyện Ia Pa rộng hơn 30 ha, những năm trước đây luôn trong tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Nhưng nay thì đã khác, bà con nông dân đã chủ động được nguồn nước tưới, yên tâm sản xuất lúa nước 2 vụ, là nhờ vào nguồn vốn của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng, xây mới và nâng cấp 1 km kênh nhánh phục vụ cho bà con sản xuất.

         Chị Rô H’Nap- thôn Plei Kdăm 1- xã Ia Kdăm-huyện Ia Pa  cho biết: “Trước đây không có nước để gieo sạ lúa nên muốn xuống giống chỉ đợi đến mùa mưa. Không chủ động được nguồn nước tưới nên lúa năng suất thấp. Giờ có kênh mương rồi mình mừng lắm”.

 

Anh Nay Phôn-Ban phát triển DAGN xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa khẳng định: “Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đầu tư cho địa bàn mình là thủy lợi và nhóm sinh kế. Trước kia chưa có mương thủy lợi, ruộng xa kênh mương nên khó lấy nước, nước thất thoát nhiều. Giờ kênh mới đã được đầu tư thuận lợi hơn cho bà con lấy nước, tăng năng suất”.

Nhờ công trình thủy lợi và kênh mương nội đồng được xây dựng từ kinh phí của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã phát huy tác dụng. Nguồn nước được đưa về những cánh đồng, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cây trồng, thâm canh sản xuất lúa nước, nâng cao hiệu quả kinh tế, là yếu tố quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững./.

Ngọc Ánh – Duy Linh – Huy Toàn

Trả lời