Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, một số thôn, làng của tỉnh Gia Lai đã được đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt. Nước sạch được đưa về tận nhà dân ở các thôn, làng người dân tộc thiểu số giúp bà con được sử dụng nước hợp vệ sinh và dần nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau đây là ghi nhận tại làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang.
Đây là hệ thống nước sạch, nước được đưa đến các hộ dân ở làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang. Trước đây, cứ vào mùa khô, hầu hết các giếng nước trong làng bị cạn, bà con ở làng Bok Ayơl tập trung đến công trình nước giọt của làng hoặc các khe ruộng, khe suối để lấy nước về sử dụng nên không đảm bảo vệ sinh. Đầu năm 2024, công trình nước sạch được đầu tư và đưa vào sử dụng, người dân trong làng mừng lắm, vì nước đến tận sân nhà, không chỉ sạch mà còn đủ để phục vụ bà con ăn, uống, tắm giặt….
Chị Jat – Làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Lúc trước, muốn có nước phải đi xa lắm và nước đục lắm. Nay có nước đến nhà, mở van ra là có nước liền… Mình mừng lắm vì có nước sẵn, ăn uống, tắm giặt rất thuận tiện.”
Ông Chreu – Trưởng thôn làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Khi trước ở đây vào mùa nắng bà con phải đi tới khe suối lấy nước và nước thì không đảm bảo hợp vệ sinh; con trẻ phải đi tắm sông, suối. Nay Nhà nước đầu tư công trình nước này bà con mừng lắm; bà con dùng nước sạch không sợ bị bệnh tật, con trẻ không đi tắm sông, suối, đảm bảo an toàn. Dân làng rất cảm ơn Nhà nước….”
Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt này được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Công trình gồm có giếng khoan sâu, nước được bơm lên bể lọc và được xử lý nước trước khi đưa vào đường ống dẫn nước rồi đến nhà dân nên chất lượng nước đảm bảo vệ sinh.
Ông Yung – Phó Chủ tịch UBND xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt này là rất cần thiết. Nước hợp vệ sinh và chảy đến tận nhà, rất thuận tiện, không những phục vụ bà con mà còn cho gia súc nữa. Chúng tôi nhắc nhở bà con sử dụng nước tiết kiệm và thường xuyên kiểm tra, làm vệ sinh và tự bảo vệ, sửa chữa đường ống chuyển nước, để sử dụng hiệu quả và bền lâu…”
Nhờ có hệ thống nước sinh hoạt, 212 hộ dân ở làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang đã được dùng nước sạch.
Chương trình đưa nước về vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa thiết thực, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô; đồng thời đảm bảo người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống./.
Ngọc Ánh – Huy Toàn