Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con là mục tiêu có thể thực hiện được nếu phụ nữ mang thai sớm tiếp cận với các dịch vụ, đặc biệt là tư vấn xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu muốn sinh ra đứa con khoẻ mạnh, phụ nữ mang thai hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm sớm. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều phụ nữ mang thai vì thiếu thông tin, kiến thức về phòng chống HIV/AIDS nói chung và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nói riêng nên không chủ động tìm kiếm dịch vụ; và đây là thực tế gây không ít khó khăn trong thực hiện mục tiêu hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Công tác tuyên truyền Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở Gia Lai được đẩy mạnh.
Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015 chính thức được phát động trên toàn quốc từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con”. Tại Gia Lai, song song với việc tăng cường cung cấp dịch vụ dự phòng, các hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; đồng thời qua đó huy động sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Qua trao đổi ông Bá Tường Đăng Phong-Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai cho biết: Trung tâm đã cho in ấn các tờ rơi, áp phích, đĩa CD để cung ứng cho các đơn vị làm công tác tuyên truyền. Đồng thời đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm cho các đơn vị; có kế hoạch đi giám sát để hỗ trợ cho tuyến huyện.
Phụ nữ mang thai nhiễm HIV có thể sinh ra trẻ không nhiễm khi được điều trị sớm bằng thuốc kháng virút (gọi tắt là điều trị ARV). Tuy nhiên do sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS vẫn tồn tại trong cộng đồng dân cư vô tình là rào cản làm cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV ngại tiếp cận với các dịch vụ y tế; hoặc nếu có thì cũng ở giai đoạn muộn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
Tư vấn cho chị em phụ nữ.
Ông Phong cho biết thêm: Nói chung là chúng ta cần tăng cường và làm tốt hơn nữa phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS ở địa phương, nơi công sở, trường học, các DN có nhiều công nhân. Đồng thời chúng ta phải duy trì thường xuyên công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai để phát hiện kịp thời điều trị dự phòng cho họ.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì điều trị sớm bằng thuốc kháng sinh virút (ARV) cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV bằng phác đồ 3 thuốc, cho trẻ ăn sữa thay thế sữa mẹ có thể khống chế tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% – (tức là loại trừ được lây truyền HIV từ mẹ sang con). Theo số liệu thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai thì tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh vào năm 1993, đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 843 trường hợp nhiễm HIV/AIDS; trong đó có 20 trường hợp lây truyền từ mẹ sang con, chiếm tỷ lệ 2,37%. Với tỷ lệ này, mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh không khó để hoàn thành; thế nhưng bên cạnh sự vào cuộc của cộng đồng và của ngành chuyên môn với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện, thì hơn hết vẫn là ý thức cùng sự tự giác của chính những phụ nữ mang thai – vì một cuộc sống tốt đẹp và không nhiễm HIV cho những đứa trẻ được sinh ra ./.
Mỹ Tiến-R’Piên