Du lịch Gia Lai từng bước phục hồi sau đại dịch

Cập nhật 31/8/2022, 06:08:13

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã mở cửa trở lại với nhiều tín hiệu lạc quan, lượng khách du lịch đến với Gia Lai tăng hơn so với cùng kỳ. Nhằm từng bước kích cầu, khôi phục du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mở thêm các tour, tuyến, phát triển những sản phẩm du lịch mới để thu hút, giữ chân du khách.

Kể từ sau ngày 15.3.2022, thời điểm các hoạt động du lịch mở cửa trở lại, vào dịp cuối tuần hay các dịp Lễ, thắng cảnh Biển Hồ đã đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đến với phố núi Pleiku, đánh dấu sự phục hồi trở lại của hoạt động du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Trong lần đến với Pleiku, cảnh đẹp, khí hậu ôn hòa, ẩm thực đặc sắc và tính cách hiền hòa của con người nơi đây là những ấn tượng tốt đẹp đọng lại trong lòng du khách thập phương.

Bà Phạm Thị Liên, Du khách Hà Nội nói: “Mặc dù vừa bước chân xuống đây được có mấy tiếng đồng hồ nhưng mà tôi thấy rất là vui, không khí trong lành, con người thật là dễ mến, dễ gần. Đặc biệt là tối nay chúng tôi lại được ra đây vui chung với văn hóa của dân tộc nơi đây, tôi rất là phấn khởi, lần đầu tiên tôi đi du lịch mà được tận hưởng cái không khí như thế này”.

Bà Cao Thị Hạnh, Du khách Quảng Ngãi cũng nói: “Nếu có điều kiện thì tôi sẽ quay trở lại vì ở đây khí hậu rất là ôn hòa”.

Trong 8 tháng của năm 2022, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến với Gia Lai ước đạt khoảng 670 ngàn lượt, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ các năm 2020 và 2021. Trong đó có khoảng 2 ngàn lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt khoảng 440 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với trong thời gian xảy ra đại dịch Covid – 19.  Để có được kết quả đó, trong thời gian qua Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch như tham gia “Thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố miền Trung, tận dụng các hoạt động trong tuần Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai và nhiều hoạt động khác.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Gia Lai trao đổi: “Đẩy mạnh quảng bá du lịch tại các Hội chợ như Hội chợ Du lịch IT tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9 này, Hội chợ tại Tp. Đà Nẵng vào cuối tháng 12. Trong các đợt này thì du lịch Gia Lai cũng có kế hoạch để tăng cường quảng bá. Nhất là trong dịp vừa qua thì tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố 2 món ăn đặc sản của Gia Lai lọt vào 100 món ăn đặc sản của Việt Nam và 02 món quà tặng lọt vào 100 món quà tặng của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch trong việc đón nhận danh hiệu này thì sẽ kết hợp quảng bá du lịch của Gia Lai”.

Ngoài triển khai thực hiện các giải pháp của ngành du lịch, các địa phương có tiềm năng và thế mạnh về du lịch cũng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch với nhiều hình thức khác nhau đang là giải pháp được các địa phương sở hữu các danh thắng nổi tiếng của Gia Lai chú trọng thực hiện.

Ông Phan Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: “Đảng ủy xã Biển Hồ sẽ tạp trung tuyên truyền về các danh lam thắng cảnh, đặc biệt là thắng cảnh xã Biển Hồ trên các trang mạng xã hội đến với khách du lịch trong toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng du lịch cũng như thu hút khách du lịch đến với địa phương”.

Được biết, vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku sẽ diễn ra hoạt động cồng chiêng cuối tuần với hình thức tổ chức hấp dẫn, mới lạ. Đây hứa hẹn là một trong những hoạt động sẽ góp phần đưa du lịch Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Gia Lai./.

Quốc Linh – Phi Long

Trả lời