Du lịch Gia Lai – một năm vượt khó để phát triển

Cập nhật 31/12/2020, 18:12:56

Năm 2020, ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu nhiều tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch, ngành du lịch Gia Lai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hút du khách đến đến địa phương. Qua đó khẳng định Gia Lai là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với du khách.

Để thu hút du khách đến Gia Lai, ngoài việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch tại các nơi lưu trú, địa điểm tham quan, ngành du lịch Gia Lai còn triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sự kiện văn hóa, du lịch để thu hút và giữ chân du khách.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Pleiku cho biết: “Năm nay tổ chức nhiều hoạt động hơn, với các gian hàng là những đặc sản của địa phương, gian hàng hoa lan với những loại hoa lan đẹp nhất của Pleiku cũng như của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt chúng tôi tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Qua các hoạt động nhằm quảng bá đến du khách  về tiềm năng du lịch, truyền thống văn hóa, lễ hội, sản vật của Pleiku. Thành phố tuyên truyền các doanh nghiệp, khách sạn có chính sách giảm giá cho du khách khi lưu trú tại khách sạn”.

Chị Nguyễn Thị Hận – Du khách tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Tôi đi tham quan vòng vòng thấy lễ hội hoa lan tôi tham quan và ủng hộ cho các gian hàng, cảm giác của tôi rất là phấn khởi. Mình cảm thấy đẹp, đa dạng màu sắc, chủng loại nên mình cảm  giác như đang đi trong mê cung của hoa lan vậy”.

Ngoài các chương trình giảm giá, nâng cao chất lượng dịch vụ, trong những tháng cuối năm các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc như: Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ hội Đồi cỏ hồng, Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP.Pleiku cùng chuỗi hoạt động  kỷ niệm 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua các lễ hội, sự kiện văn hóa trên đã có gần 200.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với ngành du lịch các địa phương nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Bà Lò Thị Bích Thiêu – Du khách cũng nói: “Đến dự lễ hội  tôi rất vui và phấn khởi. Mọi người đều tiến về núi lửa Chư Đăng Ya, tôi thấy thật tuyệt vời.”

Ông Nguyễn Văn Nội – Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah cho biết: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng đã có những phương án tổ chức lễ hội thành công tốt đẹp. Lễ hội năm nay đưa đến cho người dân địa phương phát triển kinh tế, họ vận dụng lợi thế của địa phương để làm những món đặc sản, trồng hoa để phát triển du lịch”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cũng cho biết: “Qua các lễ hội  được các địa phương và ngành tổ chức, lượng khách đến tỉnh Gia Lai trong năm 2020 gần bằng năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh có những khó khăn nhất định nhưng ngành du lịch, các địa phương  đã có những giải pháp đổi mới và không ngừng nỗ lực để thu hút khách trong năm 2020 và những năm  tiếp theo”.

Với nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2020, ngành du lịch Gia Lai đã duy trì được đà tăng trưởng, thu hút 800.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, đạt gần 95% so với năm 2019 với tổng doanh thu du lịch ước đạt 380 tỉ đồng. Biến những khó khăn, thách thức thành hành động cụ thể, năm 2021, ngành du lịch tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch, phấn đấu thu hút 1,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 690 tỉ đồng. Qua đó tiếp tục phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

Thiên Thanh- Duy Linh- Huy Toàn

Trả lời