Cùng với các địa phương trong cả nước, Gia Lai đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phục hồi và thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng trở lại sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Để có thể duy trì lượng khách tương đương với năm 2019, ước khoảng 845.000 lượt khách, đạt mức doanh thu 510 tỉ đồng trong năm 2020 này, ngoài chương trình kích cầu giảm giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ, ngành du lịch Gia Lai còn chú trọng việc làm mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách.

Nằm cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 7km, thời gian qua, Biển Hồ – 1 trong những danh thắng tuyệt đẹp trên Cao nguyên Gia Lai không ngừng được đầu tư, nâng cấp, song vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có cùng làn nước trong xanh, khí hậu mát lành. Chính vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ ấy, Biển Hồ luôn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm. Đặc biệt, khi Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”đang được triển khai với nhiều ưu đãi hấp dẫn về chi phí đi lại, ăn ở, tham quan… thì nhiều người cho rằng, đây là một trong những cơ hội tốt để mọi người đi du lịch.
Chị Nguyễn Thị Phương Thùy – Du khách tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Lần đầu tiên đến Biển Hồ thì mình rất ấn tượng. Mình nghĩ các điểm du lịch giảm giá thì những người như mình chưa có đủ điều kiện thì cũng nhân cơ hội này để tranh thủ mình đi”.
Anh Phạm Minh Tuệ – Du khách tỉnh Đăk Lăk cho biết: “Việt Nam mình có rất nhiều danh lam thắng cảnh mà mình chưa đi được và biết được sự hùng vỹ, vẻ đẹp từ thiên nhiên đó. Mình dành thời gian để đi khám phá những nơi trên đất nước mình. Hiện nay có rất nhiều chương trình giá rẻ, phù hợp với tài chính, thu nhập của mình để mình đi du lịch, khám phá những cảnh đẹp đó”.
Để tạo sự hấp dẫn đối với du khách khi đến với Gia Lai,các tour du lịch được đưa ra trong thời điểm kích cầu sau dịch Covid-19 khá hấp dẫn không chỉ bởi giá cả hợp lý mà còn bởi sự mới lạ, đa dạng. Tùy vào thời điểm, sở thích du lịch, du khách có thể lựa chọn một trong 5 tour độc đáo của vùng đất Cao nguyên như: “Chinh phục thác 50-Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng”; “Chinh phục đỉnh Chư Nâm-Đi để thấy đường chân trời”; “Hương sắc cao nguyên Pleiku”; “Ấn tượng bản sắc Tây Nguyên-Gia Lai” hay “Mùa lễ hội trên Cao nguyên Pleiku”… Ngoài hoạt động ban ngày, nhiều hoạt động để du khách tham quan, khám phá phố núi Pleiku về đêm cũng được chú trọng, qua đó đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ.
Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai cho biết: “Trong phạm vi bán kính 40 km, khi khách đến Gia Lai sẽ được hưởng thụ rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc biệt so với các tỉnh lân cận. Chúng ta có Quảng trường Đại Đoàn Kết và không gian ban đêm rất đẹp. Chúng tôi đang phối hợp với TP.Pleiku tổ chức phố đêm tại khu vực này tại vị trí phù hợp chúng tôi sẽ chọn, có những hoạt động tại Quảng trường. Ngoài quảng trường có những địa điểm và các hoạt động khác như ẩm thực, văn nghệ để sao du khách tới Gia Lai ngoài hoạt động ban ngày còn có hoạt động ban đêm để du khách trải nghiệm, khám phá”.
Với việc đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ nay đến cuối năm cùng với việc không ngừng làm mới các điểm đến gắn với không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, ngành du lịch Gia Lai kỳ vọng sẽ đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách./.
Thiên Thanh – Lê Thư – Huy Toàn