Du lịch Gia Lai – Đẩy mạnh xây dựng các tuyến điểm mới

Cập nhật 20/12/2017, 08:12:22

 Cùng với việc khai mở cung đường du lịch Đông Trường Sơn tại nhiều điểm đến nổi bật như: Làng kháng chiến Stơr, di chỉ khảo cổ học An Khê, cụm Di tích Lịch sử-Văn hóa Tây Sơn Thượng đạo… Thời gian gần đây, rất nhiều điểm đến mới đã được ngành du lịch tỉnh và các địa phương khảo sát, đánh giá tiềm năng, lợi thế -để kêu gọi đầu tư, xây dựng tour, tuyến mới cho sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai.

Nằm trong lưu vực của 2 dòng sông Sê San và Pô Cô, nơi có các công trình thủy điện lớn như: Sê San 4, Sê San 4A kết hợp cùng với hệ thống suối, thác và hồ nước trải rộng mênh mông đã tạo thành điểm nhấn đặc trưng riêng cho không gian cảnh quan của huyện Ia Grai.

Thời gian gần đây, qua thông tin của nhiều trang mạng xã hội nhiều điểm đến trên địa bàn huyện Ia Grai đã tạo được sức hút hấp dẫn đối với nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong và ngoài huyện đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Thơ -TP Pleiku, Gia Lai nói: “Rất là tuyệt vời, lần đầu tiên tôi đến với nơi đây, cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí trong lành thoáng mát. Đây thật sự là những cảm giác rất thú vị mà khó nơi nào cảm nhận khi đến với Tây Nguyên”.

Trong đợt khảo sát mới đây nhất do huyện Ia Grai phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao Du lịch và một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh thực hiện. Với ý tưởng kết nối các điểm đến theo một vòng tuor khép kín. Từ thủy điện Sê San 4; lãnh đạo huyện Ia Grai đã giới thiệu những điểm nhấn đẹp nhất trong quá trình du ngoạn, ngắm cảnh sông nước trên lòng hồ; đặc biệt là ghé thăm làng chài, thưởng thức một số đặc sản nơi đây như: Cá lăng, cá thát lát, bánh tráng cá… Điểm đến cuối cùng là Thác Mơ – một ngọn thác tự nhiên tuyệt đẹp. Với một tuor du lịch trải nghiệm có điểm dừng chân kết hợp với ẩm thực đặc trưng  hứa hẹn là một điểm đến mới lạ, hấp dẫn trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao-Du lịch Gia Lai cho biết: “Đây là những điểm đến mới rất hấp dẫn, nhưng tất cả vẫn còn ở dạng tiềm năng. Việc tạo điểm nhấn cho điểm đến là rất quan trọng vì vậy địa phương cần làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá, đồng thời phải đảm vệ sinh tại các điểm đến… tạo dấu ấn nhất định để kêu gọi đầu tư”.

Tuy nhiên, để đánh thức được tiềm năng du lịch tại địa phương thì vẫn còn đó nhiều vấn đề cần sớm được tháo gỡ như: Cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại, cơ sở lưu trú và các dịch vụ đi kèm để phục vụ cho du khách ở lại cảm nhận vẻ đẹp, cuộc sống của núi rừng, sông nước.

Ông Lê Ngọc Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Với những tiềm năng sẵn có, chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư, đặc biệt là địa phương sẽ đề ra những giải pháp cụ thể trong việc nâng cao ý thức của mọi người dân địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên sẵn có để phát triển du lịch…

Một tour du lịch hấp dẫn ngắm cảnh thủy điện, tham quan thác Mơ, bến đò lịch sử A Sanh. Đặc biệt, đến làng chài thưởng thức các món ẩm thực từ sông nước, thưởng ngoạn khung cảnh rất thơ mộng trên lòng hồ thật sự là điều thú vị với những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá miền sơn cước trên Cao nguyên…/.

Kim Ngân, Đặng Trà

Trả lời