Dự kiến giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản của tỉnh Gia Lai sẽ tăng từ 530 triệu USD năm 2021 lên 706 triệu USD vào năm 2025.
Với việc tiếp tục tận dụng lộ trình miễn giảm thuế quan từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã có hiệu lực như: CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu), RCEP (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực)… với lộ trình xóa bỏ tới trên 90% dòng thuế;dự báo trong giai đoạn 2021-2025, các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Gia Lai sẽ có xu hướng tăng mạnh, nhất là các sản phẩm như: hàng nông sản, trái cây, sản phẩm gỗ… Theo đó, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản của tỉnh dự kiến trong giai đoạn này cũng sẽ tăng từ 530 triệu USD năm 2021 lên 706 triệu USD vào năm 2025; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,57%/năm. Cụ thể giá trị xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu như: Cà phê nhân định hướng đến năm 2025 đạt 230.000 tấn/kim ngạch 340 triệu USD; mủ cao su thô định hướng đến năm 2025 đạt 13.200 tấn/kim ngạch 19 triệu USD; sắn lát đạt 230.000 tấn/kim ngạch 04 triệu USD và hạt điều đạt 7.000 tấn/kim ngạch 50 triệu USD./.
Mỹ Tiến, Thanh Sáng