Dự án di dời dân xã Ia Rsai chậm tiến độ – Dân phập phồng lo âu khi mùa mưa đến

Cập nhật 11/6/2016, 09:06:57

 Mùa mưa đã đến và những người dân sống ở vùng sạt lở sông Ba trên địa bàn xã Ia Rsai, huyện Krông Pa lại thấp thỏm nỗi lo bởi dự án di dời 170 hộ dân với tổng cộng 845 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở bờ Sông Ba vẫn chậm tiến độ và đến nay thì khu định cư mới vẫn chưa có điện và nước sinh hoạt.

Được biết dự án có tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 17 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong 3 năm ( từ 2012-2014), tuy nhiên qua hơn 3 năm thì đến nay dự án mới chỉ được phân bổ gần ½ kinh phí đầu tư. Và trong khi chờ dự án, người dân sống dọc khu vực sạt lở sông Ba vẫn còn tiếp tục đối mặt với nỗi lo khi mùa mưa đến.

 

 

 

Vào cao điểm của mùa mưa, mực nước sông Ba dâng cao, chảy xiết gây xói lỡ nghiêm trọng. Ngoài nỗi buồn mất đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, bà con ở xã Ia Rsai còn đau lòng bởi sông Ba đã cuốn đi nhiều ngôi mộ của họ hàng, tổ tiên…

Đầu năm 2015, dự án di dời dân xã Ia Rsai thi công một số hạng mục để chuyển dân về ở, thế nhưng hơn 1 năm sau dự án vẫn dậm chân tại chỗ…

Dự án di dời dân sống ở vùng sạt lở xã Ia Rsai gồm 4 buôn: KTing, Pan, Chik, Puh đúng ra đã được hoàn thiện từ năm 2014, đến nay tuy đã quá thời gian, dự án mới chỉ dừng lại ở những phần việc đã làm được đó là: Định hình phân lô, chia thửa, san ủi mặt bằng, trong khi người dân sống ở vùng sạt lở vẫn sống trong lo âu khi mùa mưa năm nay đã đến và dự báo sẽ còn khốc liệt hơn những năm trước.

Lo lắng trước tình trạng sạt lở khi mùa mưa đã đến, mong chờ ngày được chuyển về nơi ở mới là tâm trạng chung của nhiều hộ dân lúc này.

Ông Rơ Ô Quít, buôn K Ting, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nghe nói dự án đang làm nhưng hơi lâu, không biết phải chờ đến khi nào. Giờ trong làng sạt lở như thế này thì phải đi thôi, chúng tôi lo lắng lắm, mong dự án làm xong sớm để chúng tôi chuyển tới”.

Kinh phí phân bổ đã chậm, quá trình triển khai do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, chi phí lớn, do đó trong năm 2013 khi chưa kịp hoàn tất hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh làm thủ tục thanh toán vốn, số vốn phân bổ của kế hoạch năm 2013 là gần 7,7 tỷ đồng đã bị cắt giảm và thu hồi…

Về vấn đề này ông Tạ Chí Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “  Nguồn vốn còn thiếu hơn 9 tỷ đồng. Do chưa có điện, trường học nên dân chưa ra được. Trong tháng 6 này huyện sẽ làm việc với xã và các đơn vị liên quan và dân để định vị lại vị trí và đầu tư tiếp. Còn điện được ưu tiên đưa vào chương trình điện nông thôn, theo kế hoạch cuối năm nay sẽ ưu tiên 4 buôn này”.

Trước những khó khăn, vướng mắc của dự án, mong rằng, thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ cùng phối hợp với UBND huyện Krông Pa tìm giải pháp khăc phục đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm đưa dân ra nơi ở mới ổn định sinh kế bền vững…/.

Song Nguyễn – Kim Ngân -Mạnh Hà – Ksor Tuối

Trả lời