Động lực tinh thần và sức mạnh tổng hợp từ các phong trào thi đua yêu nước.

Cập nhật 10/6/2016, 13:06:10

Ngày này cách đây 68 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

  68 năm qua, những giá trị tư tưởng của Người về thi đua yêu nước luôn là ánh sáng soi rọi cho cả dân tộc hành động trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

      

                                                                                                                     

 

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua, khen thưởng là động lực phát triển đất nước, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày. Thấm nhuần tư tưởng này, 68 năm qua, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đã được phát động, góp phần tạo động lực to lớn, làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều phong trào thi đua lớn đã được tổ chức triển khai như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi", "Chung sức xây dựng nông thôn mới" “Thi đua học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Đây là những phong trào thi đua đóng vai trò quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai. đánh giá: “Qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan toả, tạo thêm động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh”.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay được thể hiện đa dạng và phong phú. Trong đó, quan trọng nhất là việc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong phát triển kinh tế và trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng hệ thống chính trị, trong công tác tuyên truyền vận động, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, giúp thị xã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội”.

Giai đoạn hiện nay, còn có rất nhiều phong trào thi đua lớn khác được tổ chức triển khai và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, phong trào “Gia Lai thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới” là một điển hình cụ thể. Với sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thồng chính trị cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đến nay, Gia Lai đã có 23 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,84% trong số xã thực hiện.

Anh Trần Văn Thành, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Tôi thấy rằng chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình rất ý nghĩa đối với đời sống người dân. Ở góc độ là một đảng viên, tôi đã hăng hái, tích cực trong các phong trào tại địa phương, tích cực tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất để đầu tư, mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế. Khi làm giàu cho chính mình, phát triển gia đình bền vững có nghĩa là tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”…

Với hàng trăm phong trào thi đua được phát động, tổ chức thực hiện, mỗi phong trào tuy hướng đến những mục tiêu khác nhau, giải quyết những nhiệm vụ khác nhau. Song điểm chung các phong trào thi đua yêu nước hiện nay đó chính là đã tạo ra động lực tinh thần quý báu, tạo thành sức mạnh tổng hợp, là yếu tố quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của tỉnh và đất nước.

Ngọc Hà – Ksor Tuối- Viễn Khánh

Trả lời