Đồng hành sẻ chia khó khăn với gia đình nghèo

Cập nhật 15/5/2017, 08:05:52

Mô hình  kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các làng DTTS được nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai thực hiện trong những năm qua. Bên cạnh tăng cường các hoạt động gắn kết giữa đơn vị với chính quyền, đoàn thể và người dân sở tại thì việc chung tay giúp các gia đình nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống cũng được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Mô hình hỗ trợ bò sinh sản được cán bộ, công chức TAND Tp.Pleiku giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn ở làng Nha Rông, phường Thắng Lợi là một trong những mô hình đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mô hình này qua phóng sự sau.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tòa án Nhân dân tối cao (TAND) và sự tự nguyện đóng góp gây quỹ của cán bộ, công chức trong đơn vị, TAND Tp.Pleiku đã mua 2 con bò sinh sản để giao cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn làng Nha Rông, phường Thắng Lợi. Gia đình bà H’Lup là 1 trong 2 hộ được nhận bò hỗ trợ ấy. Với sự cần cù, chịu khó chăm sóc của gia đình, đến nay bò mẹ đã đẻ được 1 con bê. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình bà đã có thêm một nguồn vốn nho nhỏ, giúp gia đình bớt khó khăn.

Bà H’Lup-Làng Nha Rông, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku cho biết: “Gia đình tôi được hỗ trợ 1 con bò, nay tôi nuôi nó đẻ được 1 con rồi. Gia đình mừng lắm, cố gắng nuôi để nó đẻ thêm nữa”.

Cứ xoay vòng như vậy, khi bò mẹ sinh ra con bê thì bò mẹ được chuyển cho hộ nghèo, khó khăn khác nuôi. Đến nay, từ 2 con bò mẹ ban đầu, 4 gia đình trên địa bàn làng Nha Rông đã có được 4 con bò. Đây không chỉ là niềm vui của các gia đình mà con là niềm hạnh phúc trong mỗi cán bộ, công chức TAND Tp.Pleiku. Bởi từ sự hỗ trợ của đơn vị cộng với sự chịu khó, vươn lên trong lao động của mỗi người dân, cuộc sống của các gia đình nghèo, khó khăn nay đã từng bước được cải thiện và mục tiêu chung tay hỗ trợ, giúp các hộ nghèo cách thức, phương tiện làm ăn để có cuộc sống, thu nhập ổn định đã đem lại những kết quả tích cực.

Ông KSor Nhin-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku cho biết: “Những hộ nhận bò đến nay cuộc sống đã thay đổi, phát triển kinh tế, thấy nay rất được. Đời sống của làng mình thay đổi rất nhiều, bà con vui vẻ làm kinh tế, giờ chỉ còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo nữa”.

Có thể nói, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, công chức TAND Tp.Pleiku đối với bà con làng Nha Rông không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo, có cuộc sống khó khăn mà còn tăng cường và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa đơn vị với bà con địa phương. Và theo thời gian, làng Nha Rông ngày một đổi thay đáng phấn khởi, trở thành một trong những làng điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới trên địa bàn phường Thắng Lợi nói riêng và Tp.Pleiku nói chung./.

Thiên Thanh-Kim Châu- Huy Toàn

Trả lời