Đồng hành cùng với người nghèo

Cập nhật 17/10/2017, 14:10:19

Hưởng ứng cuộc vận động Quỹ vì người nghèo do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát động, những năm qua UBMT TQ tỉnh đã thực hiện tốt việc huy động cũng như duy trì Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn tỉnh. Nguồn quỹ này đã đồng hành với người nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa… từng bước đẩy nhanh lộ trình giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Từ một hộ nghèo nhà ở tạm bợ, không kế sinh nhai, cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng nay gia đình chị Huan ở làng Bông Piêm 1, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đã thoát nghèo bền vững, trở thành một trong những hộ có kinh tế vững tại làng với ngôi nhà chắc chắn, 2 sào bời lời, 1 sào ruộng, chồng có công việc ổn định. Tất cả thành quả trên là nhờ vào sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh khi gia đình chị được xây dựng nhà tình nghĩa và hướng dẫn cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Chị Huan cho biết: “Nhà mình trước đây nghèo lắm, nhờ được Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây nhà tình nghĩa giúp vợ chồng mình ổn định chỗ . Lại được cán bộ hướng dẫn chăm sóc cây trồng nên giờ kinh tế gia đình mình đỡ rồi, thoát nghèo rồi. Giờ chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc tốt vườn cây, tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thì mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Trong đó, tập trung mũi nhọn là cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS với phương châm giúp người dân giảm nghèo có địa chỉ. Nhờ vậy các hộ nghèo đã giảm nghèo có tính bền vững vì họ đã xác định chính họ phải thay đổi cách làm trong trồng trọt, chăn nuôi….

Ông Võ Văn Ninh-PCT UBMT TQ huyện Mang Yang  nói: Với cuộc vận động này huyện Mang Yang đã được cấp 10 con bò giống sinh sản tại xã Đăk Jơ Ta, thì bước đầu số hộ dân được thụ hưởng đã thay đổi dần trong công việc chăn dắt cũng như kết hợp với việc sử dụng nguồn phân bón để cải tạo vườn tạp, thực hiện dần chuyển sang việc giảm nghèo có hiệu quả và lâu dài.

 Có thể nói, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình An sinh xã hội đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chỉ tính riêng từ  tháng 10/2016 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây mới 123 căn nhà “Đại đoàn kết”, giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh… với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Kết quả trên tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc, làm phong phú thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn xã hội với người nghèo.

Bà Trần Thị Lan Anh-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết: “Hàng năm công ty luôn có những hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là luôn luôn đồng hành với Quỹ Vì người nghèo của UBMT TQ tỉnh. Trong thời gian  tới Vĩnh Hiệp tiếp tục đồng hành với Quỹ Vì người nghèo của tỉnh, phát huy vai trò nhân văn này để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn như xây nhà tình nghĩa, tạo công ăn việc làm cho chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn”.

Ông Nguyễn Thành Nuôi-PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Chúng tôi cũng mong muốn cán bộ, công chức, người lao động, các nhà hảo tâm trích một phần thu nhập của mình để tham gia với hoạt động của quỹ Vì người nghèo của tỉnh và Quỹ Vì người nghèo các cấp. Song trùng với việc vận động đưa vào quỹ thì chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các chủ trang trại, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người nghèo có địa chỉ. Đồng thời chúng tôi ưu tiên quỹ Vì người nghèo cho việc triển khai cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, tức là người nhận được sự hỗ trợ phải sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ đó thì mới thoát nghèo bền vững được”.

Lê Thư, Huy Toàn

Trả lời