Vừa qua, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức Chương trình hỗ trợ thiết bị dạy học và đồ dùng học tập, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường THPT A Sanh, xã Ia Krái –địa phương vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế- xã hội thuộc huyện biên giới Ia Grai. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, cũng như giúp các em học sinh nơi biên giới vững tin hơn trong hành trình tiếp nhận tri thức.

Gần 1 tháng qua, học sinh của 6/10 lớp 10 tại Trường THPT A Sanh chỉ được tiếp cận bài học thông qua Sách giáo khoa với những hình ảnh minh họa còn khá khiêm tốn, trong khi thiết kế các bài giảng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10 đòi hỏi sử dụng nhiều hình ảnh trực quan và video clip để minh họa cho nội dung bài học. Kể từ đầu tháng 10/2022 trở đi, 06 màn hình tivi 55 inch có chức năng kết nối Internet này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong các bài học. Đây là một trong những món quà mà Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên cùng các đơn vị tài trợ vừa hỗ trợ nhà trường.
Em Bùi Thị Anh Thư – Lớp 10A2, Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai bày tỏ: “Em cảm thấy rất là vui vì lúc trước không có tivi thì chúng em học tập rất là khó khăn và khó hiểu bài. Thầy cô cũng khó khăn trong việc giảng dạy. Vì vậy, khi có tivi thì em tin là kết quả học tập của chúng em sẽ nâng cao và thầy cô cũng có hứng thú hơn trong giảng dạy”.
Tiến sĩ Phùng Thị Kim Huệ – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên trao đổi: “Những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì việc triển khai Chương trình GDPT 2018 sẽ khá khó khăn, thiếu trang thiết bị hay là các dụng cụ học tập phù hợp. Vì vậy Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên đang mong muốn trong khả năng của mình sẽ lan tỏa và hỗ trợ cho các trường khó khăn để góp phần cùng với các cơ quan chức năng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà”.
Cùng với hỗ trợ 06 màn hình tivi có chức năng kết nối Internet, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên cùng các đơn vị tài trợ cũng tặng 14 máy tính cầm tay Casio tiêu chuẩn học toán lớp 10 cho 14 học sinh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Đặc biệt hơn, 06 suất học bổng, trị giá 2,5 triệu đồng/suất cũng đã được các mạnh thường quân tặng 06 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng phấn đấu vươn lên và đạt thành tích tốt trong quá trình học tập tại trường. Đây là nguồn động viên rất lớn để các em tự tin hơn trong hành trình chinh phục tri thức.
Em Siu Bích – Lớp 10A2, Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai chia sẻ: “Hôm nay được nhận học bổng em rất là vui. Em xin cảm ơn các nhà tài trợ và hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô cũng như các nhà hảo tâm”.
Thầy giáo Nguyễn Thành Danh – Hiệu trưởng Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai cho biết: “Có thể nói rằng thầy trò nhà trường rất là hạnh phúc và vui mừng khi đón nhận những ân tình tuyệt vời này. Ban Giám hiệu nhà trường, cũng như tập thể các thầy cô giáo rất trân trọng và biết ơn những điều tốt đẹp đó. Về phía nhà trường thì xin hứa sẽ đưa các thiết bị được hỗ trợ vào sử dụng đúng mục đích, sử dụng được lâu dài để mang về hiệu quả tốt nhất cho việc giảng dạy, đặc biệt là phục vụ tốt cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018”.
Những năm qua Nhà nước đã dành nhiều sự đầu tư cho giáo dục, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi kinh phí đầu tư khá lớn, trong khi ngân sách địa phương vẫn còn hạn chế, thì sự chung tay của cộng đồng, các mạnh thường quân trong hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường, các em học sinh là việc làm cần thiết và hết sức có ý nghĩa trong thời điểm này./.
Quốc Linh – Phi Long