Phát huy vai trò đồng hành cùng thiếu nhi, thời gian qua Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; từ đó tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Không may mồ côi cha từ khi còn nhỏ, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo nhưng thời gian qua em Kpui Thay, học sinh lớp 4, Trường TH và THCS Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly, huyện Chư Prông luôn là tấm gương sáng trong trong học tập. Thật hạnh phúc biết bao khi uớc mơ về một ngôi nhà vững chãi của em Kpui Thay hôm nay đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà có diện tích 50 mét vuông với kinh phí xây dựng được hỗ trợ là 80 triệu đồng đã được Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai kết nối cùng Dự án “Sức mạnh 2000” của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trao tặng gia đình em. Đây là nguồn động lực to lớn góp phần viết tiếp ước mơ chinh phục tri thức của cô học trò người Jrai – Kpui Thay.
Em Kpui Thay – Lớp 4, Trường TH và THCS Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly, huyện Chư Prông chia sẻ: “Hôm nay em có nhà mới em rất là vui, em xin cám ơn các cô chú, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có tương lai tốt đẹp hơn.”
Trong 5 năm qua, để đồng hành, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kết nối, vận động nhiều kênh khác nhau để hỗ trợ các em. Trong đó, nổi bật là hàng chục công trình như: Nhà Khăn quàng đỏ, Ngôi nhà hạnh phúc, Nhà nội trú, Phòng Tin học… đã được xây dựng với trị giá gần 6,5 tỷ đồng. Thông qua Chương trình Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Gia Lai, Hội đồng Đội các cấp đã trao hơn 3.000 suất học bổng, hơn 50.000 suất quà với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn thanh niên đã nhận giúp đỡ thường xuyên hơn 600 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ của Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai được duy trì thường xuyên và triển khai rất kịp thời, từ đó đã tạo thêm nhiều điều kiện để các em thiếu nhi vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Em Đinh Thị Thảo Uyên – Lớp 7, Trường TH & THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang bày tỏ: “Hôm nay em rất là vui khi các cô chú khánh thành và tặng phòng học bán trú, sân vui chơi và thư viện đọc sách, em sẽ cố gáng học thật giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.”
Việc tạo lập môi trường sinh hoạt lành mạnh để thiếu nhi trau dồi kỹ năng sống cũng được Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai chú trọng. Theo đó, dưới nhiều hình thức khác nhau như việc triển khai các phong trào “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; hoạt động giáo dục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” hoặc thông qua các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”; “Đội tuyên truyền măng non”… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi của thiếu niên, nhi đồng ở các đơn vị trường học; qua đó tạo điều kiện cho các em rèn luyện, trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Em Vũ Hoàng Nam – Lớp 6.10, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku nói: “Sau khi đi tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em về em đã học hỏi được các anh chị sự tự tin dõng dạc và mong muốn nói lên tâm tư, nguyện vọng của các bạn thiếu nhi nơi mình sinh sống. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tham gia các hoạt động phong trào đội thật tốt để trau đồi bản thân của mình.”
Anh Nguyễn Chí Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai cho biết: “Giai đoạn 2020-2025, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành được quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục được duy trì từ đó chất lượng hoạt động được nâng cao.”
Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 3.000 tấm gương đội viên làm việc tốt và hơn 312.300 đội viên xuất sắc đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Với sự dìu dắt, đồng hành và quan tâm của Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội, thiếu nhi Gia Lai tự tin trên hành trình tô thắm vườn hoa việc tốt, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước
Thanh Vui – Đức Thành