Với hơn 80% thanh niên ở địa phương là người DTTS, thời gian qua Đoàn xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang luôn quan tâm đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức đoàn đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ thanh niên như tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên; hỗ trợ vay vốn, đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ vậy nhiều thanh niên DTTS đã dần có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu chính đáng.
Là điển hình trong phong trào thanh niên DTTS phát triển kinh tế ở địa phương, anh Thức ở làng Brếp, xã Đak Djrăng đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh và tiềm năng đất đai ở địa phương. Không những đầu tư trồng cà phê, anh còn đầu tư trồng tiêu, nuôi bò và một số loại cây ngắn ngày khác. Ngoài tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Đoàn xã tổ chức, anh còn tận dụng mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng cho vườn cây của mình. Hiện mô hình kinh tế của anh phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Anh Thức – Làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang nói: “Thanh niên của làng thường muốn đi làm ăn xa, nhưng bản thân tôi chọn cách ở lại với gia đình luôn cố gắng phát triển chăn nuôi trồng trọt. Mảnh đất ở đây rất phù hợp với cây cà phê, tận dụng những cơ hội đó mình trồng cà phê, rồi trồng thêm tiêu, mì… Trong một năm mình làm rất nhiều, còn nuôi bò, dê nữa. Bên cạnh đó còn cùng gia đình, cùng mẹ đi làm với nhau thì trong một năm thu về cũng rất ổn định. Ở đây tôi cũng tuyên yền cho ĐVTN trong làng cùng nhau phát triển kinh tế, hạn chế đi làm ăn xa, mình ở đây có đất đai thì mình phải cố gắng, nay cà, tiêu cũng có giá.”
Còn đây là vườn cây của anh Đơng, cũng là một thanh niên Barna ở làng Brếp. Cách đây vài năm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, với diện tích đất sẵn có, anh đã đầu tư trồng 6 sào cà phê. Vốn chăm chỉ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ người khác, lại được đầu tư phân bón đầy đủ nên vườn cà phê của gia đình anh phát triển tốt, cho năng suất cao. Trong tương lai anh Đơng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng của đoàn thanh niên về kỹ thuật và nguồn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, đưa kinh tế gia đình ngày càng ổn định.
Anh Đơng – Làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Kinh tế của mình của mình thì chăn nuôi bò, làm rẫy nương, trồng cà phê, trồng lúa, mì. Đoàn Thanh niên trong làng cũng như đi làm trong xã tư vấn trồng mì, trồng cà phê… Đoàn xã hỗ trợ, giống mì, đủ thứ, đoàn xã ủng hộ rất nhiều, hướng dẫn làm ăn, phát triển kinh tế.”
Để tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, bên cạnh tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, Đoàn xã Đak Djrăng đã làm cầu nối với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mang Yang giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Theo thống kế, hiện dư nợ của Ngân hàng CSXH do Đoàn thanh niên xã Đak Djrăng quản lý khoảng 4,5 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn ưu đãimà nhiều thanh niên trên địa bàn xã có vốn đầu tư sản xuất, làm ăn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình.
Anh Đinh Vênh – Bí thư Đoàn xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Trong thời gian qua thì bên đoàn xã cũng đồng hành với Ngân hàng CSXH ở địa phương hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay đối với đoàn xã thì thanh niên ở các làng phát triển kinh tế để xây dựng thôn làng ngày càng phát triển hơn. Thời gian tới bên Đoàn xã tiếp tục đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, sẽ cố găng làm mô hình để hướng dẫn ĐVTN học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, cây trồng để phát triển kinh tế.”
Thanh niên ở nông thôn, đặc biệt là thanh niên DTTS thường không có việc làm ổn định. Vì vậy, để làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội, bên cạnh tạo mọi điều kiện để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, Đoàn thanh niên xã Đak Djrăng cũng triển khai nhiều phong trào, mô hình hay để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn. Từng bước khẳng định vai trò của của tổ chức đoàn trong đồng hành,hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng
Lê Thư – Thanh Sáng