Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Cập nhật 08/3/2018, 08:03:57

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vị thế phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Gia Lai nói riêng đang được nâng lên rõ rệt. Họ phấn đấu vươn lên, khắc phục những khó khăn để làm chủ kinh tế gia đình, nâng cao vai trò, vị trí trong mọi lĩnh vực. Để có được những điều đó là nhờ vào bản thân mỗi người đã phát huy được phẩm chất chịu thương, chịu khó và biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần cũng như vật chất. Chính từ đó đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để chị em vươn lên không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. 

Thấu hiểu hoàn cảnh, nắm rõ tâm tư và hỗ trợ kịp thời là những việc làm thiết thực mà các cấp Hội phụ nữ trên địa tỉnh Gia Lai đã thực hiện được để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều hoạt động, mô hình có ý nghĩa được triển khai cho chị em thiếu vốn, khoa học kỹ thuật, cây, con giống có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy mà nhiều chị em đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bà  Nguyễn Thị Kim Thanh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku cho biết:  “Nhà tôi cũng từng khó khăn nhưng được Hội phụ nữ cho vay vốn nên tôi nuôi heo, lúc đầu ít sau đó có thêm mình mở rộng diện tích chăn nuôi. Giờ kinh tế cũng ổn định, trong chị em cũng tham gia tiết kiệm xoay vòng, ai khó khăn thì cho lấy trước để phát triển kinh tế.”

Song song với các chương trình hỗ trợ phát triển, các cấp Hội phụ nữ đã có những định hướng, kế hoạch giúp phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó hướng ưu tiên là phát triển sản xuất nông sản sạch, xây dựng thương hiệu của từng địa phương để thu hút nhu cầu mua bán, giao thương hàng hóa giữa các huyện, các tỉnh. Trên thực tế, hầu hết chị em trên địa bàn tỉnh chưa đủ nguồn lực để đầu tư công nghệ máy móc hiện đại vào sản xuất theo hướng công nghệ cao nên Hội đã chủ động xây dựng được các tổ liên kết trồng trọt, chăn nuôi để chị em hỗ trợ nhau góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với cơ quan chức năng để hướng dẫn chị em sản xuất, bảo quản các sản phẩm theo đúng  quy trình góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc thi để có những ý tưởng khởi nghiệp của chị em. Một số ý tưởng hay được chúng tôi hỗ trợ vốn để triển khai để giúp chị em có thêm thu nhập.”

Bà Phạm Thi Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết:  “Chúng tôi đã có nhiều chương trình hỗ trợ,  giúp chị em khởi nghiệp để nâng cao thu nhập cho gia đình cũng như phát triển kinh tế địa phương. Từ những cây, con chủ lực của địa phương, chị em tập trung để phát huy giá trị các sản phẩm, từ đó tạo nên những thương hiệu.”

Hy vọng, các ý tưởng khởi nghiệp sẽ thành công, mở ra hướng đi mới giúp chị em phát triển kinh tế, góp phần nâng vị thế của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Thúy Diện-  Minh Trung – Duy Linh

Trả lời