Thời điểm này, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2024-2025. Ở xã vùng biên giới của huyện Đức Cơ, bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan luôn nỗ lực, dành mọi sự quan tâm cho học sinh trước thềm năm học mới để con đường đến trường của học sinh ở địa bàn vùng sâu vùng xa được thuận lợi hơn.
Năm nào cũng vậy, ngay từ đầu tháng 8, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Kpă Klơng đã có mặt ở các thôn, làng để vận động, dặn dò học sinh chuẩn bị đến trường đón năm học mới.
Gia đình bà Rơ Mah H’Biên ở làng Nú có hoàn cảnh khó khăn nên luôn được các thầy cô giáo đặc biệt quan tâm. Hai ông bà lớn tuổi sức khỏe yếu lại phải nuôi 5 cháu nhỏ, trong đó có 3 cháu mồ côi. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng với sự quan tâm, động viên thường xuyên của các thầy cô giáo, các em nhỏ vẫn chăm ngoan, đi học đều.
Bà Rơ Mah H’Biên – Làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Khó khăn nhưng mà vẫn cho các cháu đi học để biết cái chữ. Các cháu đi học ở trường thầy cô giúp đỡ nhiều, cho quần áo, sách vở, ăn trưa ở trường nên cũng đỡ lo.”
Em Rơ Mah H’Plẽo – Làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Nhà em khó khăn không có gì. Thầy cô cho sách, bút chì, cặp, cái gì cũng cho hết. Em sẽ cố gắng học.”
Trường Tiểu học Kpă Klơng có trên 94% học sinh là đồng bào Jrai, đời sống còn nhiều khó khăn, phụ huynh ít quan tâm đến chuyện học của các con. Giảng dạy ở trường học vùng khó hầu như tất cả các giáo viên đều nỗ lực rất nhiều trong việc vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Cô giáo Phan Thị Vân – Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: “Vào đầu tháng 8 này bắt đầu giáo viên đã đi họp, vào làng vận động học sinh đi học, đặc biệt là những gia đình khó khăn như gia đình H P’Lẽo này. Vào thăm hỏi các gia đình này để kết hợp với địa phương có chương trình ủng hộ nâng bước em đến trường và thời gian qua đã ủng hộ được rất nhiều. Đối với gia đình ông bà H’Biên, rất khó khăn nên những trường hợp này đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm phải đi sâu đi sát liên tục.”
Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bỏ học vì thiếu điều kiện đến trường, các hoạt động tiếp sức đến trường đã được triển khai nhằm giúp các em có sự chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Các thầy cô giáo đã huy động mọi nguồn lực để đảm bảo sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh trước mùa tựu trường, duy trì bếp ăn bán trú trong suốt năm học.

Cô giáo Trần Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ trao đổi: “Học sinh ở trường trên 94% là học sinh DTTS điều kiện kinh tế của phụ huynh rất khó khăn. Đầu năm học mới chỉ khoảng 20-30% phụ huynh mua sắm sách vở, đồ dùng cho con em đến trường, còn lại nhà trường đi vận động các nguồn tài trợ về quần áo đồ dùng học tập, sách giáo khoa. Nhà trường không có xã hội hóa giáo dục, từ nguồn chi thường xuyên chỉ sắm sách giáo khoa trong tủ sách dùng chung khoảng 30%, còn lại là đi vận động hết. Từ năm thực hiện chương trình giáo dục 2018 học sinh đi học 2 buổi /ngày, trường có những điểm cách xa trường 4 km, nhà trường tổ chức bếp ăn bán trú huy động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, thức ăn, rau có Đồn biên phòng Ia Nan cung cấp rau sạch cho các em cả năm học theo chương trình “Rau xanh biên phòng đồng hành cùng học sinh”.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đến ngày tựu trường, những ngày này, các thầy cô giáo ở xã biên giới Ia Nan đã dành nhiều thời gian để tổng vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng dạy học để chào đón hơn 400 học sinh trở lại trường, cùng góp sức để các em bước vào năm học mới 2024-2025 với nhiều niềm vui và động lực để đạt kết quả tốt trong học tập.
Kim Châu – Quốc Linh – Ksor Tuối