Cùng với việc triển khai những cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương đến các HTX trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Gia Lai còn chú trọng đến công tác khuyến khích thành lập mới HTX. Đồng thời xây dựng nhiều chương trình, phần việc cụ thể để đồng hành hỗ trợ các HTX mới thành lập sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.
Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và các mặt hàng nông sản tại địa phương cũng như tăng thu nhập cho thành viên, cách đây không lâu, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tam Điệp xanh ở xã Hneng, huyện Đak Đoa đã được thành lập gồm 14 thành viên tham gia với tổng diện tích sản xuất hơn 30 ha. HTX đang từng bước đổi mới công tác quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. HTX được Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và những phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, hoạt động của HTX đã từng bước ổn định, tạo niềm tin cho các thành viên.
Ông Lê Ngọc Phan – Thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tam Điệp xanh, xã Hneng, huyện Đak Đoa nói: “Gia đình sản xuất cà phê từ lâu với diện tích khoảng 4 ha, ngày xưa chưa có HTX thì bán cho công ty nhỏ lẻ thì đôi khi lợi nhuận không cao. Nói chung bây giờ muốn liên kết với HTX và các công ty để sản phẩm của mình làm ra chất lượng, đồng thời mốn tăng thêm thu nhập cho gia đình.”
Ông Phạm Văn Kha – Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tam Điệp xanh, xã Hneng, huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi xây dụng với mong muốn phát triển ngành cà phê mà anh em đang sử dụng, để nó đạt chất lượng tốt hơn truyền thống mình đang làm. Cố gắng anh em bảo nhau làm sao chất lượng tốt. Bây giờ chúng tôi đang sản xuất cà phê chất lượng cao và hướng tương lai là sản xuất cà phê hữu cơ. Người nông dân chúng tôi bám vào đó để sản xuất sản phẩm chất lượng, thay đổi tư duy trong sản xuất đó là điều chúng tôi đang hướng tới.”
Từ năm 2021 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 167 hợp tác xã, riêng từ đầu năm đến nay có 26 HTX được thành lập mới. Trong đó, nhiều HTX được Liên minh HTX tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học – kỹ thuật, xúc tiến thương mại, vay vốn… qua đó phát huy được hiệu quả. Cùng với đó, các HTX đã đa dạng phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích cực hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.
Ông Nguyễn Mậu Phong – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tập trung hỗ trợ các HTX mới thành lập cụ thể như tập huấn và hướng dẫn các sáng lập viên, tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ hoạt động HTX. Đồng thời tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, bao tiêu sản phẩm, vì hiện giờ HTX mới hoạt động thì năng lực của Ban điều hành chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên tập trung hỗ trợ cho các HTX mới thành lập về điều hành và tập trung điều hành nghiệp vụ như công tác quản lý tài chính của HTX, công tác nghiệp vụ về kiểm soát viên để nâng cao năng lực điều hành của Ban quản lý HTX.”
Với sự đồng hành, hỗ trợ của Liên minh HTX cũng như các ngành chức năng, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh tăng đều hàng năm; quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng, từng bước khẳng định vai trò, vị trí và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Liên minh HTX đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2025. Trong đó sẽ hỗ trợ, tư vấn thành lập mới khoảng 27 HTX, phấn đấu đến cuối năm 2025, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 489 HTX với hơn 19.200 thành viên
Lê Thư – Thanh Sáng