Chiều 15/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và 3 hiệp hội doanh nghiệp nhằm đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 tỉnh Gia Lai, đồng thời triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2015, Gia Lai có điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) đạt 56,55 điểm, cao hơn năm 2014 là 0,39 điểm. Tuy nhiên theo đánh giá, Gia Lai mới chỉ xếp thứ hạng 47/63 tỉnh thành trong cả nước và xếp thứ 3 khu vực Tây Nguyên, sau Lâm Đồng và Đăk Lăk. Đặc biệt qua phân tích cũng cho thấy, PCI năm 2015 của tỉnh có đến 6/10 chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị của cả nước, ngoài ra các chỉ số còn lại như: Tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý có cao hơn điểm trung vị của cả nước nhưng không đáng kể và thấp hơn nhiều so với điểm số cao nhất mà nhiều tỉnh thành đạt được…. Trước chỉ số năng lực cạnh tranh đạt thấp, tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đi thẳng vào những khó khăn vướng mắc gặp phải, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao nặng lực cạnh tranh thời gian tới của tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là chìa khóa đánh giá thực chất môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai. Do đó để khắc phục những tồn tại hạn chế gặp phải cũng như đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương cần chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử và phải coi đây là nhiệm vụ mang tính đột phá để cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt phải chú trọng hơn nữa việc xúc tiến đầu tư tại chỗ kết hợp với xúc tiến trong và ngoài nước nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc phát huy vai trò người đứng đầu; lực lượng cán bộ, công chức, viên chức điều hành quản lý Nhà nước qua các cơ chế chính sách và trên tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng chấp thuận chủ trương phân quyền, giao tính chủ động trong công việc cho các đơn vị nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động…./.
Đoàn Bình