Trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều nay (ngày 6/1), đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc với Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng. Dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Đến thăm và làm việc với Quân đoàn 34, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy, dù mới được thành lập chưa đầy 1 tháng, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào nhiệm vụ, quyết tâm đạt thành tích cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Trong đó đã làm tốt công tác bàn giao, tổ chức Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 về Quân đoàn 34, tổ chức lễ công bố quyết định thành lập mới và bàn giao, tiếp nhận, tổ chức lại các đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn. Công tác chuẩn bị cho các mặt công tác của năm 2025 đã được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo: “Các đồng chí cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng Quân đoàn thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Thứ hai: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thực hiện tốt việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ ba: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, các phương án tác chiến; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời với mọi nguy cơ, tình huống có thể xảy ra. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, diễn tập; xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ tư: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, nhất là các loại vũ khí mới, hiện đại.
Thứ năm: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng các tổ chức tinh, gọn; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, bảo đảm thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất.
Thứ sáu: Làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ “vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang các địa phương, đơn vị bạn; làm tốt công tác dân vận, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.”
Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương
Làm việc với Binh đoàn 15, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm – Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Binh đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Binh đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt 03 chức năng của Quân đội, đó là: “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới; tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững; tập trung chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội từ cơ sở. Đồng chí Tô Lâm đề nghị Binh đoàn 15 tập trung xây dựng Binh đoàn vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: “Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác dân vận, kết nghĩa, an sinh xã hội, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới và thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Cùng với đó, Binh đoàn cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên địa bàn Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ tại Lào và Campuchia. Trước mắt, các đồng chí cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ – 2025 “vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”, chú trọng lực lượng làm nhiệm vụ ở khu khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang các địa phương và các đơn vị bạn tổ chức tết quân – dân; hỗ trợ, giúp đỡ và tổ chức cho Nhân dân đón tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Phát huy truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng” tôi mong muốn và tin tưởng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách; phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được, tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.”
Trước đó, đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Binh đoàn 15 và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15.
Đoàn Bình – Đức Hải – Thanh Sáng – R’Piên