Đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa về tiến độ triển khai công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát và vùng tưới thuỷ lợi Ia Mơr

Cập nhật 27/2/2025, 18:02:20

Chiều nay ngày 27/2, đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Mah Tiệp- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đi kiểm tra thực địa về tiến độ triển khai công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát và vùng tưới thuỷ lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông. Tham gia buổi làm việc có lãnh lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Prông.

Theo đó, đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự khởi công xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình bà Kpăh Lêr ở làng Klăh, xã Ia Mơ và kiểm tra tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại các xã Ia Boòng, Ia Ga, huyện Chư Prông. Theo báo cáo của địa phương, trên địa bàn huyện Chư Prông hiện có 1.078 hộ dân có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó 997 hộ có nhu cầu xây mới, 81 hộ có nhu cầu sửa chữa với tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 62,25 tỷ đồng. Triển khai phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, đến thời điểm ngày 26/02/2025 trên địa bàn huyện đã có 19/20 xã thị trấn tổ chức Lễ khởi công xây mới 76 căn, sửa chữa 02 căn. Tuy nhiên, các xã, thị trấn còn lúng túng khi triển khai thực hiện việc sử dụng kinh phí 5% từ nguồn chi tiết kiệm thường xuyên để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phát biểu tại buổi làm việc,  đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát là chương trình lớn, phải hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đặc biệt, huyện Chư Prông số nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất tỉnh. Vì vậy cần phải tiếp tục tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cần nghèo xây dựng nhà ở. Phải thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phải mang ý nghĩa nhân văn thực chất với người dân.

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, đoàn đã đi kiểm tra thực địa vùng tưới thuỷ lợi Ia Mơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8, hiện nay diện tích đất canh tác có nhu cầu sử dụng nước dự án hồ Ia Mơr trong vùng là trên 17.700 ha, trong đó diện tích đã và đang được đầu tư hệ thống kênh là gần 9.300 ha, diện tích rà soát đề xuất điều chỉnh, mở rộng ngoài khu tưới hồ Ia Mơr là 10.310 ha với diện tích mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 6.160 ha. Liên quan đến nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng đây là công trình trọng điểm, tỉnh rất kỳ vọng về hiệu quả của dự án này.. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát huy tối đa hiệu quả công trình thuỷ lợi Ia Mơr, gấp rút hoàn thiện hệ thống cấp nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp người dân đang canh tác. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 trong quá trình triển khai thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với huyện Chư Prông, với các sở ngành của tỉnh. Sau khi dự án được hình thành thì vùng tưới cơ bản phát huy, thay đổi diện mạo của người dân tại xã biên giới Ia Mơ./.

Nhâm Dung – Duy Linh

Trả lời