Trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ có sự quan tâm đặc biệt, đầu tư thích đáng và hiệu quả cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhằm từng bước đưa bệnh viện tuyến cuối của tỉnh không những làm tốt công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân mà còn làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình đó là tạo mọi điều kiện cho người dân, đặc biệt là người nghèo có cơ hội chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất. Đó là nội dung đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong sáng nay (8/10).
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, trong đó phải kể đến các kỹ thuật chuyên sâu được đơn vị triển khai thực hiện trong điều kiện hết sức khó khăn cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Cụ thể các kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện trong nhiều năm qua bao gồm: Can thiệp tim mạch, tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, nội soi can thiệp, phẫu thuật nội soi trong các lĩnh vực tiêu hoá, gan mật, tuyến giáp,…
Trong lúc đang gặp vô vàn khó khăn thì nguồn nhân lực lại có sự dịch chuyển mạnh, riêng trong năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã có 35 viên chức bỏ việc, nghỉ việc để chuyển sang bệnh viện tư nhân với mức thu nhập cao hơn. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thu nhập chưa tương xứng với công việc. Dự kiến năm 2024, Bệnh viện sẽ tiếp tục bị thiếu hụt lương và các khoản thu nhập theo lương là trên 12,759 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và qua nghe các ý kiến đề xuất, đóng góp của chính những người trong ngành, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ, tập thể, viên chức của Bệnh viện đã làm việc và cống hiến trong điều kiện thiếu thốn trong suốt thời gian dài, song vẫn gắn bó với ngành, làm việc vì trách nhiệm đối với sức khoẻ của người dân.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Hôm nay lần đầu tiên được làm việc với các đồng chí, qua ý kiến phát biểu của đồng chí Giám đốc bệnh viện tỉnh, ý kiến của các đồng chí trong ban lãnh đạo, lãnh đạo các khoa phòng mới thấy rằng hiện nay đúng là bệnh viện của chúng ta còn rất là nhiều khó khăn. Những ý kiến hôm nay tôi thấy đều là những ý kiến tâm huyết, sát, thể hiện tình cảm, mong muốn và đây là những vấn đề hết sức trăn trở mà tôi thấy rằng không chỉ mỗi ngành y tế mà cả hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai đây cần hết sức quan tâm thì chúng ta mới cùng nhau đồng lòng, đồng sức để rồi chúng ta vượt qua những khó khăn, để làm sao xây dựng được hệ thống y tế trên toàn tỉnh chúng ta nó ngày càng phát triển.”
Tại buổi làm việc, cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đề xuất, kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trong thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng, tăng biên chế giường bệnh cho các khoa: Hồi sức tích cực chống độc; Thận nhân tạo; Nội tổng hợp; Lão khoa; Tim mạch. Mua sắm máy thở, máy lọc máu, máy sốc tim, máy thận nhân tạo và xe cấp cứu đủ số lượng để phục vụ tốt công tác chuyên môn. Với quan điểm đầu tư cho sức khoẻ là đầu tư cho phát triển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định hiện tại cũng như tương lai, tỉnh Gia Lai sẽ có sự quan tâm đặc biệt đối với ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đầu tư cho sức khoẻ chính là đầu tư cho phát triển, do đó trong thời gian tới đây tỉnh sẽ có những quan tâm, có những chương trình, có những đề án mà trong thời gian vừa qua có thể là chúng ta đã xây dựng rồi nhưng tới đây cũng sẽ có nghiên cứu đặc điểm cụ thể trên địa bàn của tỉnh ta. Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành y tế, đặc biệt đây là bệnh viện tỉnh sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh, tăng tốc, bứt phá và có sự ưu tiên thích đáng cho ngành y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước mắt chúng ta sửa chữa nhỏ để khắc phục những khó khăn trước mắt, đồng thời sẽ vận dụng tất cả cơ chế chính sách như thế nào để cho bệnh viện chúng ta đi vào nề nếp, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân và đồng thời phải quan tâm đội ngũ y, bác sĩ, đầu tư thoả đáng trang thiết bị, cơ sở vật chất đối với bệnh viện tỉnh.”
Hiện tại với nguồn kinh phí đã được phê duyêt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng khối nhà khu B và khu C với tổng số tiền 44 tỷ đồng; sửa chữa hệ thống tường rào, hệ thống giao thông nội viện, sửa chữa hệ thống thang máy khoảng trên 14 tỷ đồng; đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế với tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng. Mặc dù chưa được đầu tư một cách đồng bộ, tuy nhiên với một số hạng mục đầu tư mang tính cấp bách cho Bệnh viện đã thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với bệnh viện tuyến cuối của tỉnh cũng như đối với toàn ngành y tế Gia Lai.
Kết thúc buổi làm việc với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời thăm khu lưu trú của bệnh nhân và một số công trình đã và sẽ được đầu tư sửa chữa, xây dựng trong thời gian tới./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng