Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (VGreen)

Cập nhật 06/3/2025, 13:03:26

Sáng nay (6/3), tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Hữu Quế- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (VGreen) về chính sách phát triển phương tiện giao thông công cộng xanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Pleiku.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Vinh – Phó Tổng Giám đốc VGreen đã thông tin về tình hình kinh doanh xe, xây dựng trạm sạc, trụ sạc trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. Theo đó, hiện VGreen đã đầu tư 150.000 cổng sạc tại khắp 63 tỉnh thành phố trên cả nước, tại Gia Lai, VGreen đang có 1.300 xe xe điện hoạt động và có 36 trạm sạc xe điện trên địa bàn 14 huyện, thị xã, thành phố, tương ứng 78 trụ sạc và 128 cổng sạc ô tô điện. Bên cạnh đó, VGreen đang tiếp tục đầu tư 18 trạm sạc nhưng gặp vướng mắc chưa thể đưa vào hoạt động. Nguyên nhân do Sở Công thương tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Điện lực Gia Lai dừng đóng điện các trạm sạc. Theo Sở Công thương, trạm sạc là công trình năng lượng cấp 3 nên cần được Sở kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động; bên cạnh đó, các trạm sạc này của VGreen cũng đang gặp một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và các giấy phép thực hiện thi công. Theo đó tại buổi làm việc, đại diện VGreen mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Công thương và các sở, ngành, đơn vị địa phương tạo điều kiện để VGreen triển khai trạm sạc trên địa bàn tỉnh; có quy hoạch ở mức độ tổng thể cho các trụ sạc xe điện, không yêu cầu quy hoạch cố định cho từng vị trí; tạo điều kiện để VGreen xây lắp đặt thiết sạc ô tô điện tại các khu vực trung tâm.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Sở Công thương thu hồi văn bản yêu cầu điện lực không cấp điện cho các trạm sạc của VGreen. Thời gian tới, quy định rõ ràng tất cả những thiết bị gắn vào công trình tiện ích như siêu thị, cây xăng dầu, khách sạn…thì đó là thiết bị sạc, VGreen phải mời đơn vị chức năng đến kiểm tra để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì đưa vào hoạt động; nếu xây dựng trạm sạc theo công trình riêng lẻ thì mới phải thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai đang định hướng phát triển để trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khoẻ”; thành phố Pleiku cũng định hướng phát triển thành “Đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khoẻ”. Vì thế, tỉnh hoàn toàn ủng hộ định hướng phát triển của VGreen nói riêng và của Tập đoàn Vingroup nói chung. Định hướng của doanh nghiệp trùng hợp với định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng cho biết, tỉnh Gia Lai đang có nhiều dự án về du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng và rất mong những tập đoàn lớn có cùng chung định hướng phát triển với tỉnh như Tập đoàn Vingroup quan tâm, tìm hiểu để hợp tác, triển khai các dự án. Với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: sắp tới, cao tốc Pleiku-Quy Nhơn sẽ được khởi công xây dựng; sân bay Pleiku cũng được quy hoạch, nâng cấp, mở rộng; tỉnh sẽ khởi động đầu tư 2 dự án sân golf …tỉnh Gia Lai tin tưởng nếu Vinfast hợp tác với tỉnh sẽ đem lại thành công và sự phát triển chung.

Ngọc Hà-R. Piên.

Trả lời