“Cấp ủy, các cơ quan, ban ngành, địa phương chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi kế hoạch giảm nghèo, không để tái nghèo” là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 47của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Đồng chủ trì Hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trong sáng nay (27/12)có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị: 3 năm qua, bám sát mục tiêu, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp của tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững sát với thực tiễn tại các địa phương, đơn vị. Các cơ quan các cấp đã phối hợp kịp thời trong công tác tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các hoạt động, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, triển khai chính sách giảm nghèo đến Nhân dân. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân về công tác giảm nghèo.
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gần 355 tỷ đồng, Gia Lai triển khai 7 dự án thành phần đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm bền vững với hàng nghìn lao động được đào tạo và giải quyết việc làm. Tín dụng chính sách và các chương trình hỗ trợ khác như giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý đã giúp 148.500 hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống… Chương trình đã tạo điều kiện cho các địa phương phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp nhiều hộ từng bước thoát nghèo… Theo kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 12,09% (năm 2021) xuống 6,06% (năm 2024). Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm còn 12,6%. Phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,04%, đạt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông phát biểu: “Chúng tôi xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi có nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, nhất là giảm vùng DTTS, trong đó giả 3% mỗi năm, 5% hộ nghèo vùng DTTS. Do đó, giao nhiệm vụ các địaphương đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho mỗi cấp mỗi ngành về các biện pháp giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào DTTS. Huyện và xã tập trung cả hệ thống chính trị cho các mô hình hiệu quả.”
Ông Đinh Văn Súy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro phát biểu: “Các cấp các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ đó đã giúp cán bộ, đảng viên,người dân nhất là người nghèo nhận thức và hiểu rõ hơn về công tác giảm nghèo đồng thời bổ sung kiến thức, kĩ năng sản xuất cho người nghèo tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân, góp phần thực hiên thắng lợi mục tiêu giảm nghèo hàng năm.”
Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao so với cả nước, nhất là hộ nghèo đồng bào DTTS, vẫn còn tình trạng tái nghèo; một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Việc chậm ban hành các văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân và thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững những năm qua…
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về huy động sự vào cuộc đồng bộ, toàn diện của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân để thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời phân tích những nguyên nhân, vướng mắc còn tồn tại, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cần tập trung tháo gỡ để thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là động lực thúc đẩy phong trào thi đua giảm nghèo, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đề ra trong cả giai đoạn. Nhiệm vụ thời gian tới vẫn còn nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của toàn xã hội để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác giảm nghèo. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đa chiều đến Nhân dân.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Công tác giảm nghèo bền vững thời gian đến là hết sức nặng nề, tôi đề nghị các cấp ủy, cơ quan ban ngành, địa phương chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Chúng ta quyết tâm cao, quan tâm giảm nghèo nhanh nhưng bền vững, thực hiện tốt hơn, mạnh mẽ hơn việc thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS, đảm bảo những hộ thoát nghèo không được tái nghèo.”
Tại hội nghị, 12 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024./.
Minh Lý – Minh Trung