Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự, chung vui với bà con nhân dân làng Kươk, xã Sró, huyện Kông Chro trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Kông Chro.
Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân làng Kươk đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua gần một thế kỷ, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo cáo về các hoạt động thời gian qua, đại diện Ban Công tác Mặt trận khu dân cư làng Kươk thông tin: Làng Kươk có 123 hộ,621 khẩu, trong đó: Dân tộc Bahnar: 117 hộ, 582 khẩu. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủyChi bộ, Ban công tác Mặt trận làng Kươk phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.Đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi có nhiều chuyển biến, mô hình nông hội đã tạo thêm sinh kế cho các hộ vươn lên làm ăn, số hộ nghèo ngày một giảm. Nhiều hộ gia đình trong làng đã vươn lên làm giàu, với mức thu nhập bình quân hàng năm sau khi trừ chi phí đạt 60 triệu đồng…
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, chúc mừng bà con làng Kươk đã có nhiều nỗ lực, không ngừng cố gắng để đạt được những kết quả về phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống. Sró là xã vùng 3, điều kiện còn khó khăn, nhưng luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng. Lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Cùng với phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, kết hợp đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, giữa DTTS với người Kinh, cùng giúp nhau phát triển. Vì mục tiêu cuối cùng của Đảng là làm cho dân giàu, nước mạnh, để ánh sáng của Đảng soi rọi tạo niềm tin của dân với Đảng. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường giữ gìn an ninh, chính trị,đảm bảo trật tự an toàn xã hội,vì Kông Chro là vùng căn cứ cách mạng, làm tốt việc này sẽ là sơ sở để kinh tế-xã hội phát triển. Nói đến Tây Nguyên là nói đến rừng, và là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nên đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong bà con hãy cùng nhau đoàn kết giữ lấy những điều tốt đẹp đó, phải khoanh vùng bảo vệ rừng, gắn với phát triển kinh tế rừng. Về phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn lưu ý địa phương: Chúng ta vẫn đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, quan trọng nhất là phải làm thực chất. Cùng với đó, quan tâm đến việc học của các cháu trong độ tuổi, có kiến thức mới thay đổi được cuộc sống…
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã tặng quà cho Nhân dân và cán bộ làng Kươk, cá nhân đồng chí tặng 3 phần quà cho 3 gia đình chính sách của làng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro cũng đã tặng qua cho Nhân dân và cán bộ làng Kươk.
Sau phát động đăng ký thi đua, các đại biểu và bà con làng Kươk đã cùng chung vui trong phần hội, để mỗi dịp Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống của toàn dân tộc./.
Song Nguyễn, Huy Toàn